Ùn tắc cục bộ trên tuyến đường xuyên đảo đoạn từ cầu Tân Vũ – Bến Gót

12:25 30/04/2018

Trung tá Vũ Tường Linh, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng PC67 - Công an thành phố cho biết, trong ngày 29-4, tình hình TTATGT trên địa bàn thành phố nhìn chung ổn định, không để xảy ra tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt.

Tuy nhiên, do là ngày nghỉ đầu tiên dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 nên lượng khách du lịch tập trung đến khu vực đảo Cát Bà bằng đường bộ đông, gây ra ùn tắc cục bộ kéo dài trên tuyến đường xuyên đảo Đình Vũ – Cát Hải – Cát Bà. Đặc biệt trên đoạn từ cầu Tân Vũ – Lạch Huyện đến bến phà Gót – Cái Viềng. Bắt đầu từ lúc 8h sáng ngày 29-4 lượng phương tiện xếp hàng chờ phà bên đầu bến Gót (Cát Hải) kéo dài đến tận cầu Tân Vũ – Lạch Huyện. Tình trạng ù tắc kéo dến khoảng 15h30 mới thông đường.

Theo đơn vị quản lý bến phà Gót, ngày 4h sáng ngày 29-4, đơn vị đã tập trung toàn bộ 9 phà lớn nhỏ hiện có để phục vụ người và phương tiện. Trong đó chủ yếu khách đi theo chiều đường từ Hải Phòng – Cát Bà. Tình trạng ùn tắc xảy ra cục bộ này vào lúc từ 8h- 15h. Nguyên nhân chủ yếu là do đường đường dẫn hẹp, mặt bến chật chỉ có thể cho 2 phà đón khách cùng lúc, thời gian phà rỗng chờ được vào bến đón khách lâu.

Trong ngày 29-4, Phòng PC67 đã kiểm tra, xử lý 120 trường hợp vi phạm TTATGT, với 65 xe ôtô và 55 xe môtô vi phạm; ra quyết định phạt tiền theo lỗi 79, 9 triệu đồng; tạm giữ 3 ôtô và 2 xe mô tô để xử lý./.

DL

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông