Ứng phó cơn bão số 10: Cấm biển từ ngày 14-9

10:20 14/09/2017

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10, tại điểm cầu Hà Nội vào sáng 14-9; cùng dự có Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, lãnh đạo 25 địa phương dự báo bị ảnh hưởng và 32 bộ, ban, ngành TW liên quan đến công tác ứng phó bão.

Phó Chủ tịch UBND TP Phạm Văn Hà chỉ đạo các địa phương phòng chống bão số 10

Tại điểm cầu Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND TP Phạm Văn Hà và lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành phố tham dự hội nghị.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng, Thủy văn TW, đến 4h ngày 15-9 vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị khoảng 190 km về phía đông.

Đến trưa, chiều ngày 15-9, trên đất liền ven biển các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quản Bình, Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 10-12, giật cấp 15; các khu vực sâu hơn trong đất liền có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (cấp cao nhất từ trước đến nay, chỉ sau cấp độ thảm họa thiên tai - cấp 5). Khu vực các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TW, 25 địa phương dự báo chịu ảnh hưởng của bão đã tiến hành thông báo, kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; kiểm tra, xử lý đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập; khơi thông dòng chảy, hạ mực nước đệm, rà soát phương án sơ tán dân ở khu vực trũng, nhà ở xung yếu..., chủ động các biện pháp ứng phó bão.

Tại Hải Phòng, tính đến 5h ngày 14-9, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, toàn thành phố đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 2.504 phương tiện, với trên 7.000 lao động đang hoạt động, neo đậu tại các bến để chủ động phòng tránh; trong đó có 238 phương tiện, với 1.245 lao động xa bờ; 570 phương tiện với 1.676 lao động ven bờ...

Ngoài ra, theo quan sát của Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, trạm Ra đa Hải quân, có 180 phương tiện đang hoạt động quanh đảo Bạch Long Vĩ, cách từ 7 đến 15 hải lý.

Toàn thành phố đã huy động 48.585 người tham gia xung kích hộ đê, PCTT&TKCN; 1.198 xe ô tô các loại; 337 tàu, xuồng; 132 xe cẩu, xúc, xe thang; 169 máy phát điện; hàng nghìn m3 đất, cát, đá hộc; 806 tấn lương thực...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: bão số 10 là cơn bão rất nguy hiểm, lớn nhất từ trước đến nay, di chuyển nhanh, diễn biến khó lường. Dự báo trưa hoặc chiều 15-9 bão sẽ đổ bộ vào đất liền. Các đồng chí yêu cầu: Cơ quan dự báo phải thông tin, cảnh báo sát với thực tiễn diễn biến của bão để phục vụ công tác phòng tránh một cách tốt nhất.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ; thông báo, kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; giúp dân thu hoạch lúa, hoa màu; có phương án đảm bảo an toàn cho việc thăm dò trên biển của Việt Nam cũng như các đối tác nước ngoài; tiến hành cấm biển trong ngày 14-9, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền vào nơi tránh trú; cương quyết sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, không để gây thiệt hại về người...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông