Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố: Sơ kết công tác 6 tháng năm 2018

16:03 17/07/2018

Sáng 17-7, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Ông Bùi Văn Khương – Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có ông Đỗ Tràng Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đại diện các đơn vị có liên quan.

Hội nghị nghe báo cáo dự thảo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo dự thảo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, đồng bào Công giáo thành phố không ngừng thi đua, hăng say lao động sản xuất, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, gia trại, đầu tư các ngành, nghề thương mại, kinh doanh và dịch vụ.

Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo cũng tham gia tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng đời sông văn hóa tại các khu dân cư;  tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện kỷ cương phép nước, giữ vững an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu nhất trí cao với những kết quả mà Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam thành phố đã đạt được trong 6 tháng năm 2018. Đồng thời, đóng góp ý kiến vào báo cáo dự thảo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo dự thảo nghị quyết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018; thông qua tờ trình nhân sự bổ sung, thay thế kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch kiêm nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng Ban Đoàn kết công giáo quận Hải An.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông