Uỷ ban tư pháp Quốc hội làm việc tại Hải Phòng

15:18 30/03/2010

Sáng 26-3, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội khoá XII Hoàng Văn Minhlàm việc với thành phố Hải Phòng về nghiên cứu thực tiễn tình hình chấphành pháp luật trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp (luật sư và giám định tư pháp); công tác đấu tranh chống buôn người.

Đại diện CATP Hải Phòng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc
Đại diện CATP Hải Phòng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo CATP, Sở Tư pháp, BĐBP Hải Phòng, VKSND TP, TAND thành phố, Đoàn Luật sư cùng làm rõ công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp, luật sư. Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động của luật sư đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, so với những nội dung của cải cách tư pháp thì vai trò, việc thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ, hoạt động của luật sư, nhất là hoạt động tranh tụng tại các phiên toà phần nào còn hạn chế, một bộ phận luật sư còn vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Các ý kiến cũng đánh giá cao vai trò hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp, nhất là tổ chức giám định trong lực lượng CATP, chưa có kết luận giám định sai và phải giám định lại; những kết quả đó đã hỗ trợ tốt cho công tác điều tra và các giai đoạn tiến hành tố tụng. Các kiến nghị với đoàn Uỷ ban tư pháp Quốc hội tập trung vào một số vấn đề về: chế độ trong công tác, trang thiết bị cũ, sơ sài, nhiều lĩnh vực giám định chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ quan điều tra khiến có vụ án mất rất nhiều thời gian điều tra, lưu ý về giám định tâm thần cần có chế tài quy định chặt chẽ, tránh để đối tượng lợi dụng...

Cùng với việc đẩy mạnh cải cách tư pháp thì cần quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trong đó có giám định tư pháp. Các ý kiến trao đổi cũng làm rõ thêm diễn biến tình hình tội phạm buôn người hiện nay, trong 5 năm (2004-2009), CATP đã điều tra khám phá 29 vụ gồm 66 bị can, trong đó có 21 vụ buôn bán phụ nữ, 8 vụ mua bán trẻ em, song công tác phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm này còn gặp nhiều khó khăn, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn mới, địa bàn hoạt động ngày càng mở rộng, các quan hệ xã hội ngày càng đan xen, phức tạp khó lường...

Phó chủ nhiệm Hoàng Văn Minh đánh giá cao UBND TP Hải Phòng và các sở, ngành thành phố đã làm tốt công tác chuẩn bị tài liệu, nêu ý kiến để buổi làm việc đạt kết quả cao. Về việc hành nghề của đoàn luật sư, ông Minh cho rằng luật sư cần giải quyết tốt mối quan hệ bảo vệ lợi ích của thân chủ trên cơ sở đảm bảo đúng pháp luật. Thành phố quan tâm hơn đến trang thiết bị, cơ sở vật chất , có chính sách thu hút chuyên gia giỏi tham gia làm công tác giám định. Trong phòng ngừa chống tội phạm buôn người thì bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo giải quyết công ăn việc làm tạo sự ổn định cuộc sống cho người lao động, nâng cao dân trí, trình độ văn hoá cho toàn dân...


NGỌC PHÚC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông