V. Hải Phòng và dấu hiệu khủng hoảng

17:43 30/03/2011

Thua toàn diện trên sân Ninh Bình, đội bóng đất Cảng đã bộc lộ dấu hiệu của cuộc khủng hoảng.
Thua toàn diện trên sân Ninh Bình, đội bóng đất Cảng đã bộc lộ dấu hiệu của cuộc khủng hoảng.

Chấn thương, thẻ phạt làm cho hàng công yếu ớt, hàng thủ mỏng manh và cả sự điều chỉnh không hợp lý của BHL trong trận đấu khiến cho V. Hải Phòng thua toàn diện trước một đối thủ không quá ghê gớm như Ninh Bình. Trắng tay tại vòng 8, dậm chân tại chỗ trên BXH khiến cho đội bóng đất Cảng thêm khó khăn trước chuyến làm khách tại Hàng Đẫy ở vòng 9…

Thực ra vấn đề nhân sự của V. Hải Phòng đã được cảnh báo từ đầu mùa giải khi hàng tiền đạo chỉ có một mình Osas. Hàng thủ có Hữu Phước là tạm ổn trong khi tiền vệ Đào Xuân Thành chỉ có mặt cho vui. Mất 3 cầu thủ quan trọng ở ba tuyến là Minh Đức, Leandro, Ngọc Thanh và những dự bị chiến lược như Larazo, Hoàng Max nhưng sự bổ sung quá hạn chế làm cho lực lượng của V. Hải Phòng đã mỏng càng thêm mỏng.

Chỉ cần một chấn thương hay thẻ phạt là mọi toan tính của HLV Vương Tiến Dũng sẽ sa vào ngõ cụt bởi không thể có đủ người để thực hiện ý tưởng về chiến thuật. Cộng vào đó là sự sa sút phong độ kéo dài của tiền vệ Aniekan khiến cho V. Hải Phòng không có một thủ lĩnh ở tuyến giữa để phát động tấn công cũng như tạo ra đột biến trong trận đấu…

Nguyên nhân thì nhiều nhưng chủ yếu là do đội bóng đất Cảng chậm gia nhập thị trường chuyển nhượng, chưa kiện toàn được BHL và cả những hạn chế về tài chính khiến cho Lạch Tray thiếu sức hút. Mọi hi vọng cải thiện thành tích có lẽ chỉ trông chờ vào giai đoạn 2 khi V. Hải Phòng sẽ được bổ sung lực lượng. Hiện tại, đội bóng đất Cảng đang tích cực tìm kiếm cầu thủ và HLV Vương Tiến Dũng phải chấp nhận thực tại, tận dụng mọi cơ hội để tích luỹ điểm số.

Ngoài nguyên nhân lực lượng, việc sử dụng cầu thủ cũng như cách điều chỉnh trận đấu của BHL V. Hải Phòng cũng bộc lộ nhiều bất hợp lý khiến cho sức mạnh đội bóng giảm sút. Tiền vệ  trẻ Văn Đông liên tục được xếp đá chính nhưng cũng liên tục phải thay ra vì không hiệu quả, Ukonu vào sân gần như chỉ cho có. Hoặc những điều chỉnh chưa hợp lý như cầu thủ có thiên hướng tấn công tốt như Đặng Văn Robert lại không được tung vào sân trong thế V. Hải Phòng chơi hơn người hay Đồng Đức Thắng bị đẩy xuống thấp khiến cho tiền vệ này nhanh chóng giảm thể lực và không còn những pha kiến tạo hay đột phá nguy hiểm…

Các cầu thủ V. Hải Phòng luôn nhập cuộc với tinh thần máu lửa nhưng giải pháp tinh thần này không thể lúc nào cũng mang lại hiệu quả tốt bởi “có bột mới gột lên hồ”. Vấn đề hiện nay là HLV Vương Tiến Dũng cần có những điều chỉnh phù hợp trong khi chờ viện binh. Nước xa không cứu được lửa gần, nếu mất quá nhiều điểm thì V. Hải Phòng khó có thể gượng dậy được ở lượt về. Lại một bài toán khó được bày ra trước mắt HLV Vương Tiến Dũng.


PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông