V. League 2009: Thẻ phạt nhiều hơn bàn thắng

16:21 11/03/2009

V. League 2009 đã trải qua 4 vòng đấu, dấu ấn lớn là những cú “ngã ngựa” của các đội bóng được đánh giá cao như HAGL, Bình Dương hay XM. Hải Phòng trước những đối thủ nhẹ ký như Đồng Tháp, QK4 hay TP. HCM. Nhưng ấn tượng hơn cả là số lượng thẻ phạt mà các trọng tài phải rút ra để hạ nhiệt “những cái đầu nóng” trên sân. Qua 4 vòng đấu, tổng số bàn thắng ghi được là 59 nhưng số thẻ được rút ra là 130 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ…
V. League 2009 đã trải qua 4 vòng đấu, dấu ấn lớn là những cú “ngã ngựa” của các đội bóng được đánh giá cao như HAGL, Bình Dương hay XM. Hải Phòng trước những đối thủ nhẹ ký như Đồng Tháp, QK4 hay TP. HCM. Nhưng ấn tượng hơn cả là số lượng thẻ phạt mà các trọng tài phải rút ra để hạ nhiệt “những cái đầu nóng” trên sân. Qua 4 vòng đấu, tổng số bàn thắng ghi được là 59 nhưng số thẻ được rút ra là 130 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ…

Các trọng tài đã phải rút ra trên 100 thẻ phạt sau 4 vòng đấu
Các trọng tài đã phải rút ra trên 100 thẻ phạt sau 4 vòng đấu

Số lượng thẻ phạt đã phản ánh thực sự diễn biến trên sân cỏ bởi tính chất căng thẳng của mỗi trận đấu. Chất lượng chuyên môn được nâng cao - điều này có thể khẳng định bởi lượng khán giả đang tăng dần sau mỗi vòng đấu. Kể từ khi V. League 2009 khởi tranh, chưa có vòng đấu nào lượng khán giả ở dưới mức 10.000 người/ trận. Nhưng chuyện thẻ phạt nhiều hơn bàn thắng đang báo động xu hướng bạo lực trên sân cỏ với nhiều pha bóng thô bạo vào những lối tiểu xảo của các cầu thủ. Bóng đá Việt Nam đang hướng tới cái đẹp và sự hoàn thiện? Điều đó hoàn toàn không thể bởi những con số khô khan về lượng thẻ phạt đang phản ứng lại mong muốn của những nhà tổ chức.

Dẫn đầu danh sách thẻ phạt chính là ĐKVĐ giải hạng nhất 2008 QK4 với 15 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ. Được coi là đội bóng lấy sức mạnh bù chuyên môn, QK4 luôn phá lối chơi của đối phương bằng sức mạnh cơ bắp của mình và họ đang đứng đầu trong danh sách những đội bóng phải nhận nhiều thẻ nhất. Riêng trận đấu với ĐTLA ở vòng 2, QK4 đã nhận tới 5 thẻ vàng bằng số thẻ vàng mà Bình Dương phải nhận trong 4 vòng đấu. Cũng có “kỷ lục” 5 thẻ một trận là Đà Nẵng khi tiếp XM. Hải Phòng trên sân nhà ở vòng 1.

Ngoài ra số đội phải nhận trên 10 thẻ vàng sau 4 vòng đấu đã chiếm tới 7/14 CLB tham gia V. League… Những đội bóng phải nhận nhiều thẻ lại thuộc một trong những CLB ghi được ít bàn thắng nhất sau 4 vòng đấu. QK4 mới ghi được ba bàn thắng trên tổng số 15 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ; Đà Nẵng mới ghi được 2 bàn thắng trong tổng số 11 thẻ vàng…

Bàn thắng ít, thẻ phạt nhiều là một thực trạng đáng lo ngại khi V. League 2009 thi đấu được 4 lượt trận. Sự căng thẳng trên sân cỏ có vẻ nhiều hơn những pha bóng đẹp, khán giả đang phải đến sân để xem các cầu thủ trình diễn tiểu xảo và sức mạnh thể lực. Không những thế, với lượng thẻ phạt quá cao, các đội bóng cũng không thể duy trì được sức mạnh của mình một cách ổn định. Việc các cầu thủ chủ chốt dính thẻ phạt không thể thi đấu đang là bài toán khó cho các HLV trong việc bố trí đội hình. Như trường hợp của HAGL, sau chiến thắng trước XM. Hải Phòng HLV Dusit không thể có sự phục vụ của Lee Nguyễn và Sakda trong khi họ hoàn toàn khoẻ mạnh và có phong độ tốt bởi cả hai cầu thủ này phải nhận án treo giò do nhận đủ số thẻ phạt BTC qui định…

Bóng đá không thể thiếu những tình huống đối kháng, va chạm dẫn đến thẻ phạt nhưng lạm dụng điều đó để triệt hạ đối phương hay “câu” giờ thô thiển là điều không thể chấp nhận. Đáng tiếc hơn, một số đội bóng coi đó như một phần trong đấu pháp của mình để giành chiến thắng.

PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông