Vấn nạn chấn thương của ĐTVN và U23

14:28 27/10/2010

Các trung vệ của ĐTVN và cả U23 đang đồng loạt dính chấn thương khiếnHLV Calisto phải đau đầu tìm kiếm giải pháp về nhân sự để duy trì luyệntập. Ngày thi đấu đến rất gần nhưng trung vệ Chí Công chấn thương phảirời đội, Phước Tứ, Đình Luật, Như Thành đang điều trị…
Các trung vệ của ĐTVN và cả U23 đang đồng loạt dính chấn thương khiếnHLV Calisto phải đau đầu tìm kiếm giải pháp về nhân sự để duy trì luyệntập. Ngày thi đấu đến rất gần nhưng trung vệ Chí Công chấn thương phảirời đội, Phước Tứ, Đình Luật, Như Thành đang điều trị…

Trong tay ông Calisto còn duy nhất Huy Hoàng là hoàn toàn khoẻ mạnh. Những vị trí chấn thương đều là trụ cột của ĐTVN hoặc U23 nên thời điểm hiện tại, ĐTVN không đủ quân số để chia đội hình đá đối kháng…

Với U23 Việt Nam, chấn thương khiến cho Tấn Trường, Long Giang, Anh Đức, Mạnh Dũng không thể tham gia luyện tập được. Anh Đức bị chấn thương trong luyện tập tuy không nguy hiểm nhưng cũng phải nghỉ vài ngày. Tấn Trường mới tập tễnh trở lại còn khả năng thi đấu của Long Giang vẫn còn bỏ ngỏ. HLV Calisto đã đưa trung vệ Long Giang lên tập trung cùng ĐTQG để trực tiếp theo dõi quá trình phục hồi của tuyển thủ này.

Mặc dù ngày lên đường tham dự Asiad đã cận kề nhưng HLV Calisto quyết định: “Đội Olympic Việt Nam sẽ không tham gia bất kỳ trận đấu giao hữu với đội bóng trong nước. Thời gian không còn nhiều và nếu bất cứ chấn thương nào xảy ra sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng và toan tính của toàn đội và BHL”. Như vậy, U23 cùng HLV Phan Thanh Hùng vẫn phải tập chay trước khi lên đường sang Trung Quốc. Đó là một thiệt thòi rất lớn nhưng trong tình thế “mưa chấn thương” như hiện nay thì đây là một giải pháp an toàn hơn cả.

Đối với ĐTQG, chấn thương đã đánh tan hàng phòng ngự của HLV Calisto khi có tới 4 trong 5 trung vệ dính chấn thương. Long Giang được sang ĐTQG chỉ với mục tiêu nhận được sự chăm sóc kỹ lưỡng hơn của các bác sĩ. Trong khi đó, Như Thành vẫn đau phải tập riêng còn Đình Luật, Phước Tứ chưa thể tham gia luyện tập, mới nhất là TM Mạnh Dũng dính chấn thương. Nếu không có giải pháp kịp thời, ông Tô mất luôn toàn bộ hàng phòng ngự bởi thời gian từ nay đến AFF Cup không còn nhiều trong khi các chấn thương lại không thể phục hồi được theo ý muốn chủ quan.

ĐTQG và U23 với hàng loạt chấn thương làm cho HLV người Bồ Đào Nha như ngồi trên đống lửa. Lúc này, cảnh “một cổ, hai tròng” mà ông Calisto tình nguyện đảm nhiệm mới bộc lộ những điểm yếu. Cái cảnh cả ĐTVN lên xe ngồi chờ ông thầy chạy sang “chăm em U23 ” ở sân bên cạnh như một lời cảnh báo về sự quá tải. Nhưng điều đó không nguy hiểm bằng cảnh cả hai ĐT có khả năng trở thành một “bệnh viện” thu nhỏ. Như vậy, khả năng thi đấu tốt ở Asiad và bảo vệ chức vô địch AFF Cup của U23 và ĐTQG đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.


PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông