Vicem Hải Phòng và mối lo hàng thủ

14:45 23/02/2012

Chiến thắng đầu tay trước Khánh Hòa ở vòng 6 khiến cho tinh thần của cáccầu thủ V. Hải Phòng hưng phấn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Lê Thụy Hải vẫn hiển hiện nhiều hạn chế, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Thủng lưới 12 bàn sau 6 trận khiến cho đội bóng đất Cảng nằm trong nhóm những đội bị thủng lưới nhiều nhất giải (chỉ kém Khánh Hòa thủng lưới 13 bàn). Đó là mối lo lớn nhất của V. Hải Phòng trước trận đấu với ĐKVĐ SLNA vào cuối tuần này...
Chiến thắng đầu tay trước Khánh Hòa ở vòng 6 khiến cho tinh thần của cáccầu thủ V. Hải Phòng hưng phấn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Lê Thụy Hải vẫn hiển hiện nhiều hạn chế, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Thủng lưới 12 bàn sau 6 trận khiến cho đội bóng đất Cảng nằm trong nhóm những đội bị thủng lưới nhiều nhất giải (chỉ kém Khánh Hòa thủng lưới 13 bàn). Đó là mối lo lớn nhất của V. Hải Phòng trước trận đấu với ĐKVĐ SLNA vào cuối tuần này...

HLV Lê Thụy Hải dành sự quan tâm đặc biệt tới hàng phòng ngự của V. HP
HLV Lê Thụy Hải dành sự quan tâm đặc biệt tới hàng phòng ngự của V. HP

Hàng phòng ngự của V. Hải Phòng vừa mỏng vừa không tinh nhuệ nên HLV Lê Thụy Hải cũng như người tiền nhiệm Nguyễn Đình Hưng luôn “kêu gào” về chất lượng cầu thủ trong việc bố trí đội hình ra sân. Bộ đôi trung vệ Văn Ngân - Tiến Thành hay Văn Ngân - Hữu Phước không tạo được cảm giác an toàn và chỉ khiến cho các CĐV đất Cảng nhớ về Bật Hiếu, người đã ra đi sau mùa giải trước. Rất nhiều những lỗi sơ đẳng khiến cho V. Hải Phòng phải trả giá mà thành tích bết bát ở hồi đầu mùa giải có “công” không nhỏ của hàng phòng ngự.

Ở hai cánh, HLV Lê Thụy Hải có rất ít sự lựa chọn. Trọng Nghĩa và Xuân Phú là hai cái tên quen thuộc và chỉ còn lại Hữu Hùng và Văn Nam để sơ-cua. Xuân Phú có phong độ ổn định, đa năng còn Trọng Nghĩa chơi máu lửa nhưng rất hay nhận thẻ nên HLV Lê Thụy Hải phải xới tung đội hình và sử dụng trái sở trường các cầu thủ ở hàng phòng ngự mong tìm ra khả năng tiềm ẩn. Tuy nhiên, vẫn chưa có tín hiệu khả quan và sự lắp ghép vội vã, gượng ép khiến cho phòng ngự là tuyến yếu nhất của đội bóng đất Cảng. Trong trận đấu với Khánh Hòa, mặc dù chơi hơn hai người nhưng hàng thủ của V. Hải Phòng vẫn giật mình thon thót trước những đợt tấn công của đối phương. Hậu quả là trong tình huống Lê Văn Tân ghi bàn, toàn bộ hàng phòng ngự V. Hải Phòng như bất lực.

Những yếu kém kể trên đang trông chờ vào “cây đũa thần” là tài năng của HLV Lê Thụy Hải. Tuy nhiên, ông Hải “lơ” không thể đá thay được các cầu thủ cũng như biến một hàng phòng ngự yếu kém thành chơi tốt chỉ trong thời gian ngắn mà không có sự bổ sung lực lượng. Bởi “có bột mới gột lên hồ” nên HLV Lê Thụy Hải đành chấp nhận có gì dùng nấy để chờ thị trường chuyển nhượng mở cửa. Bổ sung một trung vệ chất lượng cao để chỉ huy hàng phòng ngự là điều V. Hải Phòng cần thực hiện nhưng đáng tiếc điều này chỉ thành hiện thực sau 7 vòng đấu nữa.

Hiện tại, HLV Lê Thụy Hải vẫn phải đánh đu cùng số phận với hàng phòng ngự vừa mỏng vừa yếu của V. Hải Phòng. Chiêu duy nhất mà ông có thể áp dụng chính là khích lệ tinh thần các cầu thủ để họ chơi với nhiệt huyết cao nhất. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố con người, hạn chế về thể lực cũng là điểm yếu của hàng thủ V. Hải Phòng và khi lực bất tòng tâm thì chỉ có niềm tin mới giúp cho các cầu thủ đội bóng đất Cảng đứng vững trên sân ở những phút cuối của trận. Đó chính là nghịch lý của V. Hải Phòng bởi đổ tiền tỷ ra sắm quân nhưng cuối cùng yếu vẫn hoàn yếu.

PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông