Việt Nam là nước đông dân thứ 13 trên thế giới

13:44 14/08/2009

Tính đến 0 giờ ngày 1-4-2009, tổng số dân của Việt Nam là 85.789.573 người. Dân số Việt Nam phân bố không đều và có sự khác biệt lớn theo vùng.  

Sáng 13-8, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương công bố kết quả điều tra sơ bộ dân số và nhà ở năm 2009.

Tính đến 0 giờ ngày 1-4-2009, tổng số dân của Việt Nam là 85.789.573 người. Việt Nam là nước đông dân thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á và là nước đông dân thứ 13 trên thế giới.

5 tỉnh, thành phố có dân số đông nhất cả nước là: thành phố Hồ Chí Minh với 7 triệu dân, Hà Nội gần 6,5 triệu dân, tiếp theo là Thanh Hóa, Nghệ An và Đồng Nai. Bắc Kạn là tỉnh có dân số thấp nhất cả nước, với 294.660 người.

Dân số Việt Nam phân bố không đều và có sự khác biệt lớn theo vùng: đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long chiếm tới 43% dân số của cả nước sinh sống. Trung du, miền núi phía Bắc và vùng Tây Nguyên chỉ có 19%.

Kết quả Tổng điều tra cho thấy: Dân số ở thành thị chiếm 29,6% tổng dân số cả nước, trong khi tỷ lệ tăng dân số ở khu vực nông thôn chỉ là 0,4%/năm. Đông Nam Bộ là vùng có mức độ độ thị hóa cao nhất với dân số thành thị chiếm 57,1%; tiếp đến là vùng đồng bằng sông Hồng có mức độ đô thị hóa với 29,2% dân số sống ở thành thị.



VOV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông