Vở cải lương “Lôi vũ” sẽ ra mắt công chúng thành phố vào tối 27-8 tới

18:09 24/08/2022

Chiều 24-8, tại Nhà hát thành phố, Hội đồng Nghệ thuật thành phố tổ chức thẩm định vở cải lương “Lôi vũ” – Chương trình thuộc Đề án sân khấu truyền hình số 36, do Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Đoàn cải Lương Hải Phòng thực hiện.

Hội đồng nghệ thuật thành phố thẩm định vở cải lương “Lôi vũ” trước khi ra mắt công chúng

“Lôi Vũ” là một tác phẩm kinh điển của nhà soạn kịch Trung Quốc – Tào Ngu viết năm 1933 gây chấn động dư luận, kể lại xung đột của một gia đình phong kiến điển hình vào những năm 1930, tái hiện một thời kỳ đen tối, khi mà giai cấp phong kiến bắt tay với tư sản mại bản tạo ra một chế độ xã hội kỳ quái.

Tác phẩm đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Và nhiều thế hệ nghệ sĩ đã chuyển thể, dàn dựng tác phẩm này qua các loại hình nghệ thuật biểu diễn, gây ấn tượng với đông đảo người hâm mộ nhiều thập niên qua.

Cảnh trong vở cải lương “Lôi vũ”

Vở diễn được thực hiện bởi ekip sáng tạo, tác phẩm được chuyển thể cải lương Hồng Căn-Hoài Việt, Đạo diễn NSƯT Lê Hải; Nhạc sĩ NSND Hoàng Anh Tú; Biên đạo múa NSƯT Đinh Cúc Phương; Thiết kế mỹ thuật Ngô Thắng; Chỉ huy sân khấu Nghệ sĩ Dương Dũng; Chỉ đạo nghệ thuật Trưởng đoàn Cải lương Hải Phòng Vũ Gia Thùy.

Tại chương trình thẩm định, thành viên Hội đồng Nghệ thuật thành phố đã đóng góp ý kiến để êkip thực hiện hoàn thiện vở diễn trước khi chương trình phát sóng trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Hải Phòng vào tối 27-8 tới.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông