Vững vàng trên trận tuyến an ninh kinh tế

16:22 11/07/2015

 

CBCS Phòng An ninh kinh tế thường xuyên trao đổi, học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ
CBCS Phòng An ninh kinh tế thường xuyên trao đổi, học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ

Với tiềm năng, thế mạnh vốn có, trong những năm qua, thành phố Hải Phòng đã nhanh chóng phát triển trở thành trọng điểm kinh tế đầy sôi động… Góp phần giữ vững và duy trì một môi trường kinh tế - xã hội ổn định, an toàn cho thành phố, những năm qua, CBCS Phòng An ninh kinh tế tổng hợp - Công an thành phố đã chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác tham mưu, xử lý kịp thời và hiệu quả mọi vấn đề thuộc lĩnh vực an ninh kinh tế, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ…

Bảo vệ an ninh công trình kinh tế trọng điểm

Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng sau hơn 10 năm triển khai đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tạo động lực phát triển kinh tế các tỉnh phía Bắc nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng… Có mặt từ những ngày đầu trên công trình xây dựng trọng điểm của thành phố, trung tá Tạ Hoàng Trung nhớ lại: Tình hình an ninh trật tự tại dự án có nhiều thời điểm vô cùng phức tạp, công tác đền bù giải phóng mặt bằng kéo dài; tham gia thi công dự án có hàng chục nhà thầu trong và ngoài nước, thời gian cao điểm có đến trên 3.000 chuyên gia, công nhân chủ yếu là người Trung Quốc và hàng trăm kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân lao động Việt Nam làm việc trên công trường. Nhiều đối tượng trà trộn vào làm việc để trộm cắp tài sản, thậm chí lực lượng bảo vệ có lúc câu kết với đối tượng bên ngoài đưa tài sản đi tiêu thụ…

Xác định nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho dự án là vô cùng quan trọng, do đó lực lượng an ninh đã phải nhiều năm liền bám trụ địa bàn. Cũng một chiếc mũ bảo hộ lao động, bộ quần áo theo quy định của công trường, họ cùng ăn, ở tại các lán trại với anh em công nhân và các kỹ sư. Có lúc họ lại đến với bà con nông dân có đất phải thu hồi, lắng nghe những tâm tư, tình cảm để từ đó tìm ra nguyên nhân, tham mưu cho chính quyền địa phương cùng các ban ngành thành phố giải quyết…; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác phối hợp với chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các nhà thầu đảm bảo ANTT trong suốt quá trình thi công.

Trong đó đáng chú ý, Phòng An ninh kinh tế tổng hợp đã cùng các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố và Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương thường xuyên tham mưu cho chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện tốt quy định của nhà nước và pháp luật; hướng dẫn công tác kiện toàn tổ chức, nâng cao trình độ lực lượng bảo vệ và tuyên truyền vận động CBCVN nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh làm trong sạch nội bộ, chống tiêu cực, tham nhũng…

Trung tá Tạ Hoàng Trung cho biết thêm, đến nay nhà máy đã bước sang giai đoạn sản xuất và kinh doanh điện năng, lực lượng công an vẫn tiếp tục phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, duy trì tuyên truyền giáo dục cho CBCNV, người lao động, nhân dân sinh sống gần nhà máy tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự. Đơn vị xây dựng phương án bảo vệ phù hợp với tình hình thực tế và tham mưu cho doanh nghiệp đảm bảo môi trường, quyền lợi người lao động, ổn định tình hình chính trị trong nhà máy, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển…

Thời gian qua, nhiều công trình trọng điểm khác trên địa bàn thành phố được triển khai như: dự án nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn 2; dự án cảng nước sâu Đình Vũ; dự án mở rộng sân bay Cát Bi; dự án thoát nước 1B… Phòng An ninh kinh tế tổng hợp đã xây dựng và triển toàn diện các phương án, kế hoạch bảo vệ mục tiêu. Đáng chú ý, qua công tác theo dõi thực hiện dự án xây dựng cảng nước sâu Đình Vũ, đơn vị phát hiện một nhóm công nhân thi công cầu cảng cắt ngắn cọc ván thép để bán sắt vụn, đã xác lập chuyên án ĐV564 để đấu tranh. Sau đó đã bắt quả tang 17 đối tượng, chuyển cơ quan điều tra khởi tố 5 đối tượng về hành vi Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về ANQG.

Cũng trong thời gian này, Phòng An ninh kinh tế tổng hợp còn phát hiện và ngăn chăn vụ chi nhánh Tổng công ty xây dựng đường thủy - Công ty nạo vét đường thủy I câu kết với Công ty cổ phần thiết kế xây dựng Đất Việt lập thiết kế chi tiết dự án xây dựng khu văn phòng làm việc với tổng số vốn đầu tư hơn 130 tỷ đồng, với mục đích lấy tiền hỗ trợ từ dự án Ngã 5 - sân bay Cát Bi là 13,7 tỷ đồng.

Đấu tranh hiệu quả với tội phạm 

Trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa kinh tế, nước ta đang đi vào những “sân chơi” lớn, mở ra nhiều cơ hội làm ăn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, không ít kẻ cơ hội mặc dù không có đủ năng lực tài chính nhưng đã lợi dụng chính sách ưu đãi cũng như những kẽ hở về mặt pháp lý để xin giấy phép đầu tư kinh doanh, rồi lợi dụng sơ hở trong việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt, hạn ngạch xuất khẩu; chính sách sử dụng vốn dư thừa trong kho bạc để vi phạm pháp luật, trục lợi cá nhân, thu lời bất chính…

Đấu tranh với đối tượng vi phạm về kinh tế
Đấu tranh với đối tượng vi phạm về kinh tế

Thời gian qua, Phòng An ninh kinh tế tổng hợp đã điều tra làm rõ hàng trăm vụ vi phạm Luật thuế GTGT, trong đó xác lập chuyên án LGC1 bắt 7 đối tượng cùng 36 bộ mẫu con dấu pháp nhân dùng để bán 4.013 tờ hóa đơn GTGT với tổng giá trị hơn 1.400 tỷ đồng. Cùng với đo, đã làm rõ đường dây bán 644 hóa đơn GTGT với tổng giá trị 131,8 tỷ đồng, thu lời bất chính số tiền hơn 13 tỷ đồng. Đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, đơn vị đã xác lập chuyên án TB 404, bắt 1 đối tượng người nước ngoài nhập hàng may mặc của Trung Quốc làm giả nhãn mác sản phẩm Việt Nam; làm rõ 3 vụ doanh nghiệp Việt Nam làm giả chứng nhận xuất xứ hàng hóa Trung Quốc để xuất khẩu lô hàng khóa cửa sang Thổ Nhĩ Kỳ cùng 8.000 tấn ô xít kẽm sang Tây Ban Nha và 194 tấn mật ong sang Mỹ; triệt phá một ổ nhóm làm giả con dấu của Bộ Công thương để xuất khẩu trái phép 200 nghìn tấn quặng sắt sang Trung Quốc.

Mới đây nhất, lực lượng an ninh kinh tế đã bắt giữ tàu Trường An 29 vận chuyển khoảng 3 nghìn tấn than cám không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp từ Quảng Ninh về Hải Phòng tiêu thụ cùng với 3 vụ vận chuyển trái phép trên 3,2 tấn ngà voi Châu Phi qua cảng Hải Phòng…

Tội phạm trong lĩnh vực viễn thông là một loại tội phạm mới xuất hiện tại Việt Nam, có sự móc nối với người nước ngoài nhằm trộm cắp cước viễn thông. Mặc dù thủ đoạn của chúng vô cùng tinh vi nhưng cũng đã bị lực lượng an ninh kinh tế phát hiện, bắt giữ hàng chục đối tượng, trong đó có 2 người nước ngoài. Hay như trường hợp một nhân viên VNPT Hải Phòng cố ý làm trái, kích hoạt hàng loạt sim điện thoại trắng, chiếm đoạt trái phép gần 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đơn vị đã trực tiếp điều tra, phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang tên Đỗ Xuân Hùng, thiếu úy Đoàn 6 Hải quân, gọi điện thoại đe dọa đồng chí Phó giám đốc Sở Công thương Hải Phòng để tống tiền 100 triệu đồng. Đơn vị còn điều tra, khám phá, bắt giữ 2 vụ vận chuyển gần 500 triệu đồng tiền giả từ Lạng Sơn về Hải Phòng tiêu thụ.

Đối với tội phạm tham nhũng và tiêu cực, trong khoảng từ năm 2004 đến nay, đơn vị đã phát hiện, phối hợp và tổ chức đấu tranh có hiệu quả 9 chuyên án. Trong đó chuyên án V157 phát hiện và làm rõ vụ vi phạm Luật thuế GTGT có dấu hiệu tham ô 128 tỷ đồng. Điều tra làm rõ Vũ Đức Hữu, Chủ tịch UBND xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, cùng đồng bọn Lợi dụng chức vụ quyền hạn bán 24 lô đất nông nghiệp cho người dân làm nhà ở.

Trưởng phòng An ninh kinh tế tổng hợp, đại tá Đào Quang Trường khẳng định, với phương châm “Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ kinh tế và đảm bảo an ninh quốc gia nhưng không được làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế”, lực lượng bảo vệ an ninh kinh tế phải nhìn thấu và tìm ra những thách thức, nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, tập trung vào các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, xung yếu để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế”…

Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thời gian qua, lực lượng An ninh kinh tế - Công an Hải Phòng tập trung thực hiện tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa; tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành thành phố giải quyết tốt hàng chục ngừng việc tập thể của người lao động, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự, ổn định sản xuất, phục vụ chủ trương thu hút đầu tư của thành phố; tham gia làm tốt công tác đền bù, GPMB cho hàng chục dự án trọng điểm của thành phố, giảm tối đa các vụ việc phải cưỡng chế. Đơn vị tiến hành xác lập và tổ chức đấu tranh thành công nhiều vụ việc xâm phạm an ninh kinh tế nghiêm trọng.

 

Với những thành tích đạt được, từ năm 2004 đến nay, Phòng An ninh kinh tế tổng hợp luôn giữ vững danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 5 năm liên tục (2010-2014) đạt danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì ANTQ cấp cơ sở”, được tặng thưởng Huân, Huy chương và nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành.

 

Theo đại tá Đào Quang Trường, cùng với việc tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ thì công tác phòng ngừa xã hội cũng được quan tâm. Đơn vị đã tập trung phát động có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, xây dựng thế trận liên hoàn, phòng ngừa chặt chẽ từ cơ sở, nâng cao cảnh giác cách mạng cho CBCNV, đồng thời thực hiện tốt NQ 08/BCT về chiến lược an ninh quốc gia, NQ 08/TW về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới và NQ 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy…, bảo vệ an toàn, không để xảy ra đột xuất bất ngờ về ANTT trong cơ quan, doanh nghiệp…

Có thể nói, trong tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế hiện nay, Hải Phòng có đầy đủ tiềm năng để vươn lên nắm bắt thời cơ và vận hội khẳng định vị thế là một điểm sáng kinh tế của cả nước. Để giữ cho vùng sáng ấy ngày càng lan tỏa, luôn có những chiến công thầm lặng của những người chiến sỹ làm công tác bảo vệ an ninh kinh tế, tô thắm thêm bức tranh kinh tế ngày càng đẹp và đầy sức sống mạnh mẽ trong thời kỳ mới của đất nước...

VĂN HUY


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích