Giúp bạn đi đòi nợ, gây ẩu đả chết người

17:01 01/06/2022

Sáng 31-5, TAND thành phố Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo: Vũ Văn Việt, sinh 1991, trú tại thôn An Bảo, xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo; Nguyễn Huy Hiếu, sinh 2003, trú tại thôn Nội Tạ, xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo về tội Gây rối trật tự công cộng.
Các bị cáo Nguyễn Huy Hiếu (trái) và Vũ Văn Việt (phải) tại tòa.

Theo cáo trạng, năm 2019, Trọng Văn Hiếu cho anh Trần Tăng Q., sinh 1993, trú tại thôn Lô Đông, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo vay 5 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/1.000.000đồng/ngày nhưng anh Q. không trả đủ nợ. Khoảng 17h30' ngày 3-7-2021, Hiếu cùng Nguyễn Duy Cương và Phạm Trung Nam đến quán bia nơi Vũ Văn Việt làm tại khu vực chân cầu Quý Cao thuộc xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương để nhậu. Đến 19h30 cùng ngày, Hiếu nhận được tin nhắn của anh Q. thách đến nhà lấy tiền. Tại đây, Việt biết mâu thuẫn tiền bạc của Hiếu. Khoảng hơn 20h, Hiếu bảo Cương và Nam theo mình đến nhà con nợ ở xã Vĩnh Long đòi tiền.

Trên đường về, Hiếu lấy điện thoại của Cương gọi cho Hoàng Văn Biền để rủ thêm người đi đòi nợ. Biền rủ thêm 9 đối tượng: Phạm Duy Hưng, Nguyễn Đức Nam. Nguyễn Duy Trung, Nguyễn Trọng Chinh, Phạm Công Tới, Nguyễn Huy Hiếu, Nguyễn Viết Khánh (sinh năm 2005), Lê Huy Hoàng Anh (sinh 2005), Tô Bá Hiếu (sinh 2006) cùng trú tại xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo. Ba đối tượng Hiếu, Cương, Trung Nam đi đến chợ Gừng, xã Hùng Tiến thì gặp nhóm của Biền nên 2 nhóm quay về quán cắt tóc của Cương ở thôn Lê Lợi, xã Hiệp Hòa, cùng huyện Vĩnh Bảo để lấy hung khí. Cả bọn đi đến khu vực cầu Sắt, xã Vĩnh Long thì dừng lại, Hiếu điện thoại hẹn gặp anh Q. ở nhà. Lúc này, Việt điện cho Cương mới biết cả nhóm đang ở xã Vĩnh Long. Việt đi mô tô đến khu vực cầu Sắt thì gặp nhóm Hiếu. Biết Hiếu đi đòi nợ, Việt điều khiển xe mô tô chở Hiếu cùng các đối tượng khác đến nhà anh Q. đòi tiền. Đến nơi, Việt đứng cách nhà 20m còn Trọng Văn Hiếu cùng các đối tương khác cầm hung khí xông vào nhà anh Q., hai bên xảy ra xô xát.

Lúc này, anh Trần Quang V., sinh 1995, trú thôn Lô Đông, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo là em trai anh Q. vào can ngăn thì cũng bị cuốn vào trận ẩu đả với nhóm Trọng Văn Hiếu. Khi Hiếu chuẩn bị lên xe đi về thì V. tay phải cầm cuốc, tay trái cầm dao xông đến tấn công Hiếu, Hiếu cúi người né và nhặt tuýp sắt đâm vào lưng anh V. rồi cùng cả nhóm ra về. Anh V. sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quốc tế huyện Vĩnh Bảo nhưng đã tử vong.

Đến 22h ngày 4-7-2021, Trọng Văn Hiếu đến Cơ quan Công an đầu thú. Cùng ngày 4-7-2021, Nguyễn Duy Cương, Hoàng Văn Biền, Phạm Trung Nam, Phạm Duy Hưng, Nguyễn Đức Nam, Phạm Công Tới, Nguyễn Duy Trung, Nguyễn Trọng Chinh cũng ra đầu thú.

Trong các ngày 1-12-2021 và 28-12-2021, lần lượt Nguyễn Huy Hiếu và Vũ Văn Việt đến Cơ quan Công an đầu thú.

Ngày 24-3-2022, TAND thành phố đã đưa vụ án ra xét xử đối với Trọng Văn Hiếu về tội Giết người, quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Nguyễn Duy Cương, Hoàng Văn Biền, Phạm Trung Nam, Phạm Duy Hưng, Nguyễn Đức Nam, Phạm Công Tới, Nguyễn Duy Trung, Nguyễn Trọng Chinh về tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Theo đó, Trọng Văn Hiếu lĩnh án 20 năm tù về tội Giết người, các bị cáo còn lại đều lĩnh án 24 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngày 5-4-2022, VKSND thành phố Hải Phòng đã ban hành Cáo trạng, truy tố Vũ Văn Việt về tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Đối với Nguyễn Huy Hiếu, do trong quá trình truy tố đã bỏ trốn nên Viện kiểm sát đã tách vụ án đối với Hiếu, tạm đình chỉ vụ án đối với bị can. Đến ngày 6-5-2022, Hiếu bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT-CATP Hải Phòng nên Viện kiểm sát đã ra Quyết định phục hồi vụ án, Quyết định phục hồi vụ án đối với bị can.

Hai bị cáo Vũ Văn Việt và Nguyễn Huy Hiếu bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng (điểm b, khoản 2, Điều 318 BLHS). Trong quá trình điều tra, Việt và Hiếu thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

HĐXX đã tuyên án mỗi bị cáo 24 tháng tù.

Hoàng Lâm

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông