Xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng) Khánh thành đình Đông giai đoạn 1

18:03 03/12/2017

Sáng 3-12 (tức ngày 16-10 Đinh Dậu), tại thôn Nam Tử, UBND xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng tổ chức lễ khánh thành gian đoạn 1 công trình văn hóa tâm linh đình Đông- nơi thờ Thượng thư Bộ hộ triều Lê - Tiến sĩ Nhữ Văn Lan. Đây là công trình được phục dựng lại bằng 100% nguồn kinh phí xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, con cháu dòng họ Nhữ.

Các đại biểu cắt băng khánh thành đình Đông

Đến dự lễ khánh thành có các đồng chí: Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt, Cục trưởng trưởng Cục Chính trị- Bộ Công an; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo huyện Tiên Lãng cùng đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương, con cháu dòng họ Nhữ và du khách thập phương.  

Du khách tới dânghương tại đình Đông

Công trình đình Đông có tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đồng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa được hoàn thành sau 3 năm phục dựng. Đình Đông được phục dựng lại ngay trên nền diện tích đền thờ cũ và có mở rộng khuôn viên diện tích hơn 3.000 m2 gồm: ngôi đình chính rộng 210 m2 (3 gian hậu cung, 5 gian tiền tế); nhà sắp lễ, sân, cổng, nhà bia, hồ và các công trình phụ trợ đồng bộ.

Đình Đông là một hạng mục công trình nằm trong Cụm di tích lịch sử văn hóa quê ngoại Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở xã Kiến Thiết được UBND thành phố phê duyệt đầu tư năm 2010 gồm: Nhà thờ họ Nguyễn- Nhữ, khu Mả Nghè. 

Các đại biểu dâng hương trước đình Đông

Việc đưa công trình vào sử dụng đáp ứng mong mỏi của người dân địa phương, con cháu dòng họ Nhữ, đồng thời khai thác, phát huy tốt tiềm năng du lịch văn hóa tâm linh trong tua du khảo đồng quê huyện Tiên Lãng-Vĩnh Bảo.

Ngay sau lễ cắt băng khánh thành, các đoàn đại biểu tổ chức dâng hương tri ân, thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Thượng thư Bộ hộ triều Lê Tiến sĩ Nhữ Văn Lan. 

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích