Xã Minh Tân (Kiến Thụy): Phát huy hiệu quả mô hình “3 quản, 5 giữ”

18:15 04/09/2013

Sáng 29-8, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, tổng kết 2 năm xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và mô hình “3 quản, 5 giữ” về ANTT, giai đoạn 2011-2013.

Căn cứ thực tế ở địa phương, 2 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Tân đã đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình “3 quản, 5 giữ” về ANTT (“3 quản” gồm gia đình, dòng họ tự quản; thôn xóm tự quản; ban, ngành đoàn thể tự quản và “5 giữ” gồm: giữ tình làng, nghĩa xóm; giữ không có tệ nạn xã hội; giữ không có tà đạo và mê tín dị đoan; giữ không có khiếu kiện vượt cấp; giữ không có tai nạn giao thông).

Đây là những tiêu chí luôn được các thôn, xóm, làng văn hóa, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học và mọi người dân ở địa phương tự giác chấp hành và chung tay giữ gìn bằng nhiều việc làm cụ thể, như: gia đình Hội nông dân văn hóa; phòng chống tội phạm trong thanh thiếu niên; thanh niên xung kích bảo vệ ANTT; hoạt động của CLB An ninh cựu chiến binh; giúp nhau xóa đói giảm nghèo; xây dựng quỹ khuyến học; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hòa giải các mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh…

Do thực hiện tốt các tiêu chí của mô hình nên hai năm qua, ANTT ở Minh Tân luôn được giữ vững, qua đó đã góp phần để Minh Tân luôn hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội…

Nhân dịp này Bộ Công an đã tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” cho Chủ tịch UBND xã Minh Tân; Giám đốc CATP và UBND huyện Kiến Thụy tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân (ảnh).


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông