Xã Tân Liên Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng, đón nhận xã đạt chuẩn NTM

16:35 20/08/2017

Sáng 20-8, Đảng bộ - chính quyền, quân và dân xã Tân Liên long trọng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng (20-8-1947 * 20-8-2017) và đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Dự có đồng chí Lê Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí: Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ; Cao Xuân Liên, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ; Đỗ Mạnh Hiến, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ; Phạm Văn Hà, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các ban, sở, ngành thành phố; huyện Vĩnh Bảo cùng dự.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Thành uỷ Lê Văn Thành trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và trao quà lưu niệm tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân xã Tân Liên.

Nhân dịp này, Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Bảo tặng Đảng bộ xã Tân Liên bức trướng mang dòng chữ: “Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển bền vững"; nhiều tập thể và cá nhân nhận bằng khen, giấy khen của thành phố và huyện Vĩnh Bảo.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Thành uỷ Lê Văn Thành khẳng định thành công của xã Tân Liên là một trong những động lực để huyện Vĩnh Bảo sớm hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới toàn huyện và cũng là niềm động viên để các địa phương khác phấn đấu, đưa toàn thành phố có 100% số xã và 100% số huyện đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới trước năm 2020.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, sự kiện thành lập chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên xã Tân Liên là dấu mốc quan trọng trong lịch sử cách mạng của xã nhà.

Trong 70 năm qua, xã Tân Liên luôn là một trong những địa phương có đóng góp tích cực cho sự nghiệp cách mạng của huyện, thành phố và đất nước. Nay xã Tân Liên đạt chuẩn nông thôn mới, là một trong 46 xã trên tổng số 139 xã của thành phố có các điều kiện về hạ tầng kinh tế - xã hội, về đời sống vật chất, tinh thần của người dân tốt hơn, vùng nông thôn văn minh hơn.

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Thành uỷ yêu cầu Đảng bộ, chính quyền xã Tân Liên phải thường xuyên quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng Đảng, chính quyền, bảo đảm cho bộ máy Đảng, chính quyền vận hành thông suốt, đoàn kết, thống nhất, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân trong xã. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức tự tu dưỡng, thể hiện được tinh thần trách nhiệm và khát vọng phục vụ nhân dân, phục vụ quê hương.

Xã Tân Liên hội đủ các điều kiện để triển khai mạnh mẽ quá trình cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo chủ trương của Thành uỷ, do vậy, đồng chí Bí thư Thành uỷ yêu cầu Đảng bộ, chính quyền trong xã chủ động cùng người dân tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời, phối hợp với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn xã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân lựa chọn, chuyển đổi ngành nghề phù hợp; tham gia làm việc tại cụm công nghiệp Tân Liên, dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao VinEco, bảo đảm an sinh, quyền lợi của người dân.

TRUNG KIÊN  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông