Xây dựng Cảnh sát PCCC TP chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại

00:47 23/08/2015

Ngày 21-8, Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát PCCC TP.Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Trần Việt Tân, Ủy viên Đảng ủy Công an TW, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Văn Thành, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; các đồng chí lãnh đạo các tổng cục, cục chức năng - Bộ Công an; các đồng chí: Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Đình Then, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND TP. Về phía Cảnh sát PCCC Hải Phòng có: thiếu tướng Lê Quốc Trân, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP; các đồng chí trong Ban giám đốc Cảnh sát PCCC TP cùng 151 đại biểu đại diện cho hơn 400 đảng viên tiêu biểu tham gia Đại hội.
 
Từ khi thành lập đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an và của Thành ủy, HĐND, UBND TP, Đảng bộ Cảnh sát PCCC TP đã từng bước khắc phục khó khăn của một đơn vị mới thành lập, nhanh chóng ổn định, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng Đảng bộ trong sạch, đoàn kết, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC TP vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả quan trọng. 
 
Đoàn đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới
Đoàn đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới
 
Đặc biệt, Đảng ủy, Ban giám đốc Cảnh sát PCCC Hải Phòng luôn bám sát yêu cầu được giao, tích cực tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND TP ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện các Chủ trương, giải pháp về PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH), góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH trên địa bàn thành phố. Công tác PCCC&CNCH được triển khai đồng bộ, thường xuyên đổi mới về hình thức và biện pháp tuyên truyền, quản lý chặt chẽ các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao; phong trào toàn dân tham gia PCCC phát triển sâu rộng, huy động được sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC được nâng lên rõ nét. Công tác chữa cháy được triển khai nhanh chóng, kịp thời, phòng ngừa làm giảm đáng kể số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra hàng năm. Cụ thể hơn 3 năm qua đã xảy ra 208 vụ cháy, làm chết 8 người, bị thương 16 người và thiệt hại tài sản gần 21 tỷ đồng, trong đó trung bình năm sau giảm so với năm trước 8 vụ cháy, thiệt hại về người và tài sản đều giảm…
 
Bên cạnh đó, Đảng bộ Cảnh sát PCCC Hải Phòng luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho CBCS đáp ứng tốt yêu cầu công tác, chiến đấu; mặt khác giáo dục Đảng viên, CBCS nâng cao nhận thức chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, xây dựng tác phong, tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết TW4 khóa XI. 
 
 
Ra mắt 24 đồng chí trong BCH Đảng bộ Cảnh sát PCCC nhiệm kỳ mới
Ra mắt 24 đồng chí trong BCH Đảng bộ Cảnh sát PCCC nhiệm kỳ mới

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, các đồng chí thượng tướng Trần Việt Tân và Chủ tịch UBND TP Lê Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Cảnh sát PCCC TP đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh các mặt công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ tới bao gồm: xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác PCCC&CNCH; xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC TP ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại; hoàn thiện bộ máy tổ chức để Cảnh sát PCCC thành phố đi theo hướng “chuyên nghiệp-tinh gọn-hiệu quả cao”…
 
Thượng tướng Trần Việt Tân phát biểu chỉ đạo Đại hội
Thượng tướng Trần Việt Tân phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 24 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, BCH đã bầu ra Ban thường vụ Đảng ủy gồm 8 đồng chí và đồng chí Lê Quốc Trân được bầu lại làm Bí thư. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV gồm 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.
 
TN
 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích