Xây dựng Cục Hải quan điện tử vào năm 2012

15:12 15/04/2010

Sáng 14-4, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Cục Hải quan Hải Phòng (HQHP) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập và đón nhân Huân chương Độc lập hạng Nhì. Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng về dự.

Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trao Huân chương Độc lập cho Cục Hải quan Hải Phòng
Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trao Huân chương Độc lập cho Cục Hải quan Hải Phòng

10 năm qua (2000 - 2010), Cục HQHP đã thu được 108.513 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu, tăng bình quân 24%/năm. Bên cạnh việc tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, thay đổi cơ bản lề lối, tác phong làm việc, Cục HQHP còn luôn coi trọng yếu tố tổ chức và con người. Hiện tại, đội ngũ công chức của đơn vị có 765 cán bộ, trên 90% có trình độ đại học cao đẳng.

Hiện, đơn vị đã có 1 Trung tâm dữ liệu và CNTT, có mạng tin học đường truyền tốc độ cao nối liền các Chi cục tới Cục và Tổng cục Hải quan, với 65 máy chủ, 728 máy trạm và đang khai thác 12 phần mềm ứng dụng. Đã có 500 doanh nghiệp tham gia khai báo hải quan điện tử tại 2 Chi cục thông quan điện tử đạt hiệu quả bước đầu, là cơ sở để Cục triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử ra 100% chi cục trong năm 2010 và tiến đến mục tiêu xây dựng Cục Hải quan điện tử vào năm 2012.

Ghi nhận thành tích, sự phấn đấu của tập thể cán bộ công chức HQHP, nhân kỷ niệm 55 ngày thành lập, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Cục HQHP; Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Đội kiểm soát Hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng khu vực 2; Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Ba cho 8 cá nhân. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ NN& PTNN, Tổ chức Quốc tế CITECS. Cũng nhân dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các địa phương: Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình đã tặng các bức trướng lưu niệm cho Cục HQHP.


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích