Xây dựng, nhân rộng các mô hình, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo

16:37 27/02/2023

Nhân kỷ niệm 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 * 3-3-2023) và kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3-3-1959 * 3-3-2023), Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Cát Hải vừa tổ chức Ngày hội biên phòng toàn dân năm 2023. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, huyện Cát Hải và các đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Cát Hải.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, các đại biểu, người dân vui mừng trước những kết quả triển khai chương trình trong năm 2022. Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ quốc phòng – an ninh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm, xây dựng, củng cố lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ của thị trấn và Đồn biên phòng Cát Hải vững mạnh toàn diện; duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Đồn biên phòng Cát Hải trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố hệ thống chính trị, chăm lo phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội địa phương, góp phần xây dựng thế trận “Biên phòng toàn dân” trên địa bàn thị trấn vững mạnh.

Đại tá Phạm Hồng Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Năm 2022, UBND thị trấn Cát Hải phối hợp Đồn biên phòng Cát Hải triển khai có hiệu quả cao công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền/hơn 1.200 lượt người, cấp hơn 1.000 tờ gấp các loại; duy trì hiệu quả hoạt động 4 tổ tàu thuyền đoàn kết/124 phương tiện/295 lao động; các đơn vị lực lượng vũ trang của thị trấn duy trì, triển khai hiệu quả mô hình “Cụm an ninh liên kết”, “Cụm dân cư an toàn”, “Tổ tuần tra, chốt điểm nhân dân”, “Cảnh sát khu vực”, “Camera an ninh”…

Bên cạnh đó, 2 đơn vị triển khai các nhiệm vụ xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh toàn diện, phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn như: hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, chương trình “Nâng bước em đến trường”, phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình…

Nhân dịp này, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bằng khen 1 tập thể, 7 cá nhân; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố tặng giấy khen 1 tập thể, 30 cá nhân; UBND huyện Cát Hải tặng giấy khen 2 tập thể, 5 cá nhân; Đồn biên phòng Cát Hải trao 5 suất quà tặng người có hoàn cảnh khó khăn và 6 suất quà tặng các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây “Mái ấm biên cương” tặng gia đình ông Đoàn Đức Hoà

Song song với chương trình “Ngày hội biên phòng toàn dân”, Đồn biên phòng Cát Hải phối hợp Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Hải tổ chức khởi công xây “Mái ấm biên cương” tặng gia đình ông Đoàn Đức Hoà, sinh năm 1962, ở tổ dân phố Hoà Hy, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải.

Ông Đoàn Đức Hoà thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang ở với gia đình anh trai trong căn nhà cấp 4 rộng khoảng 20m2, xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão sắp tới. Sức khoẻ ông Hoà rất kém và không có việc làm, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn kinh phí hỗ trợ hằng tháng của Nhà nước.

Biết hoàn cảnh ông Đoàn Đức Hoà, Đồn biên phòng Cát Hải vận động cán bộ, chiến sĩ, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ, đóng góp 70 triệu đồng; Uỷ ban MTTQ huyện Cát Hải trích 30 triệu đồng từ “Quỹ Vì người nghèo” hỗ trợ gia đình ông Hoà xây “Mái ấm biên cương”.

Dự kiến ngôi nhà được xây trên diện tích 24m2, hoàn thành trong thời gian 2 tháng (từ 24-2 đến 24-4) với tổng kinh phí 100 triệu đồng.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông