XM. Hải Phòng cải thiện thể lực

17:19 08/04/2009

Quãng nghỉ khi các đội thi đấu vòng tứ kết Cúp quốc gia là khoảng thời gian cần thiết cho XM. Hải Phòng trong quá trình tái thiết dưới thời HLV Đinh Thế Nam. Sau trận đấu với Bình Dương, XM. Hải Phòng được nghỉ 11 ngày trước khi phải hành quân tới Nghệ An gặp chủ nhà SLNA trong khuôn khổ vòng 8 V. League 2009 vào ngày 12-4. Đây là trận đấu quan trọng và nhiều duyên nợ với đội bóng đất Cảng nhất là trong tình thế hiện nay của XM. Hải Phòng.
Quãng nghỉ khi các đội thi đấu vòng tứ kết Cúp quốc gia là khoảng thời gian cần thiết cho XM. Hải Phòng trong quá trình tái thiết dưới thời HLV Đinh Thế Nam. Sau trận đấu với Bình Dương, XM. Hải Phòng được nghỉ 11 ngày trước khi phải hành quân tới Nghệ An gặp chủ nhà SLNA trong khuôn khổ vòng 8 V. League 2009 vào ngày 12-4. Đây là trận đấu quan trọng và nhiều duyên nợ với đội bóng đất Cảng nhất là trong tình thế hiện nay của XM. Hải Phòng.

HLV Đinh Thế Nam tập trung nâng cao thể lực cho các cầu thủ XM. HP
HLV Đinh Thế Nam tập trung nâng cao thể lực cho các cầu thủ XM. HP

Thầy trò HLV Đinh Thế Nam đang khát khao một chiến thắng để khẳng định mình, đi đúng hướng và cải thiện vị trí trên BXH cũng như lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Vấn đề của XM. Hải Phòng thời kỳ hậu Riedl chính là nền tảng thể lực của các tuyển thủ.

Ngoài yếu tố tinh thần, chưa bao giờ các cầu thủ XM. Hải Phòng yếu ớt đến vậy. Mùa giải năm trước, dưới sự dẫn dắt của HLV Vương Tiến Dũng, XM. Hải Phòng thi đấu với tinh thần máu lửa dựa trên nền thể lực sung mãn. Nhưng khi chuyển giao sang cho HLV người Áo thì người xem có cảm giác các cầu thủ chỉ có thể thi đấu trong một hiệp bởi thể lực không đảm bảo. Tiếp nhận đội từ ông Riedl, HLV Đinh Thế Nam ngoài việc phải vực dậy tinh thần thi đấu cho các học trò, thì vấn đề thể lực là mối lo lớn của vị tân HLV này. Nhưng mùa giải đã bắt đầu và ông Đinh Thế Nam cũng không có thời gian để nâng cao thể lực cho các cầu thủ và quãng nghỉ hơn 10 ngày trong khi các đội bận thi đấu tứ kết Cúp quốc gia được đánh giá “quý như vàng” đối với XM. Hải Phòng.

Theo HLV Đinh Thế Nam, sau khi kết thúc trận đấu với Bình Dương, ngoại trừ Ngọc Thanh được ở lại thăm nhà một đêm còn lại các cầu thủ lập tức trở về đại bản doanh để tập trung vào tích luỹ và nâng cao thể lực. HLV Đinh Thế Nam cho biết: “Toàn bộ các cầu thủ đều được tập trung nâng cao thể lực để chuẩn bị cho các trận đấu tới. Tuy thời gian không nhiều, nhưng với ý thức tập luyện của mình, tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã có một số “vốn” về thể lực tương đối để phục vụ mục tiêu của CLB”.

Vấn đề của XM. Hải Phòng chính là thể lực bởi trong một số trận đấu gần đây các cầu thủ đã không thể chơi theo đúng khả năng của mình do thường bị hụt hơi so với các đối thủ. HLV Đinh Thế Nam tiếp nhận đội đã tạo được một số thay đổi cần thiết và nâng cao được tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ. Nhưng tích luỹ thể lực là việc không thể làm trong 10 ngày mà thành công.

Tuy nhiên, tân HLV XM. Hải Phòng đang kỳ vọng vào tinh thần thi đấu của các cầu thủ để bù lấp phần nào yếu tố chuyên môn trong khi dần dần tích luỹ thể lực. Đó là một niềm tin có cơ sở bởi trong mùa giải trước, tinh thần thi đấu là sức mạnh đáng nể của XM. Hải Phòng. Nếu cởi bỏ được áp lực ở cái đầu thì đôi chân cầu thủ chắc chắn sẽ thanh thoát hơn rất nhiều. Không chỉ HLV Đinh Thế Nam mà tất cả người hâm mộ bóng đá Hải Phòng đều kỳ vọng vào diện mạo mới của đội bóng đất Cảng sau hơn 10 ngày nghỉ ngơi. Trận đấu với SLNA trên sân Vinh sẽ là thuốc thử hiệu quả nhất đối với XM. Hải Phòng sau những ngày “đóng cửa luyện công”.

Phan Anh


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông