XM. Hải Phòng phải thi đấu không khán giả trong trận gặp ĐTLA

21:21 29/07/2009

Chiều 28-7, Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định xử lý sự cố sân Lạch Tray tại vòng 22 V. League 2009. Theo những tài liệu mà BTC thu thập, Ban kỷ luật đã quyết định phạt BTC sân Lạch Tray 55 triệu đồng và cấm các khán giả Hải Phòng vào sân cổ vũ thi đấu ở trận đấu trên sân nhà kế tiếp (trận gặp ĐTLA ở vòng 24).
Chiều 28-7, Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định xử lý sự cố sân Lạch Tray tại vòng 22 V. League 2009. Theo những tài liệu mà BTC thu thập, Ban kỷ luật đã quyết định phạt BTC sân Lạch Tray 55 triệu đồng và cấm các khán giả Hải Phòng vào sân cổ vũ thi đấu ở trận đấu trên sân nhà kế tiếp (trận gặp ĐTLA ở vòng 24).

Thi đấu không khán giả là một thiệt thòi cho XM.HP
Thi đấu không khán giả là một thiệt thòi cho XM.HP

Cũng trong chiều qua, ban kỷ luật VFF đã quyết định loại đội Quảng Ngãi ra khỏi giải hạng nhất, phạt 70 triệu đồng và phó trưởng đoàn CLB bóng đá STN Quãng Ngãi, ông Hồ Đăng Bồng và HLV trưởng Trịnh Công Minh cùng phải nhận mức phạt: 10 triệu đồng/người, cấm tham gia hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong thời gian 18 tháng do để cho đội bóng bỏ thi đấu trong trận đấu với Sài gòn United ngày 25-7.

Cầu thủ Vũ Quang Vinh (4, STN Quãng Ngãi) bị phạt 10 triệu đồng, cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức đến 30-4-2010 vì đã phản ứng quyết định của trọng tài, dẫn đến việc đội bóng bỏ thi đấu trong trận gặp Sài gòn United. Tất cả đều có 7 ngày để khiếu nại lên ban giải quyết khiếu nại VFF.



PA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông