XM. Hải Phòng với bài toán nhân sự

15:24 31/08/2010

Ngay khi kết thúc V. League 2010, XM. Hải Phòng đôn đáo lo chuẩn bị nhân sự cho mùa giải mới. Ngoài Bật Hiếu, Minh Châu, Đức Thắng, Aniekan đã ký hợp đồng mới, còn lại một loạt các cầu thủ trụ cột như: Leandro, Minh Đức, Trọng Nghĩa, Ngọc Thanh… và cả HLV Vương Tiến Dũng đang nằm trong vòng tính toán của XM. Hải Phòng.
Ngay khi kết thúc V. League 2010, XM. Hải Phòng đôn đáo lo chuẩn bị nhân sự cho mùa giải mới. Ngoài Bật Hiếu, Minh Châu, Đức Thắng, Aniekan đã ký hợp đồng mới, còn lại một loạt các cầu thủ trụ cột như: Leandro, Minh Đức, Trọng Nghĩa, Ngọc Thanh… và cả HLV Vương Tiến Dũng đang nằm trong vòng tính toán của XM. Hải Phòng.

Minh Đức, Trọng Nghĩa vẫn đang chờ tín hiệu chuẩn của XM.HP
Minh Đức, Trọng Nghĩa vẫn đang chờ tín hiệu chuẩn của XM.HP

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, ít nhất XM. Hải Phòng phải bổ sung 4 ngoại binh cùng vài nội binh có chất lượng cao. Tuy nhiên, đến thời điểm này đội bóng vẫn đang loay hoay với bài toán lực lượng, trong đó vấn đề quan trọng nhất là chuyện đi hay ở của HLV Vương Tiến Dũng - người được coi là “kiến trúc sư” cho thành công của đội bóng đất Cảng. Theo thông tin mới nhất, chiều qua, lãnh đạo CLB đã lên Hà Nội để đàm phán với HLV Vương Tiến Dũng về khả năng ông tiếp tục ở lại dẫn dắt đội bóng. Xét về tình cảm, HLV Vương Tiến Dũng cho rằng: Ông rất muốn ở lại Hải Phòng để tiếp tục dẫn dắt đội bóng. Nhưng ông Dũng cũng muốn mình được quán xuyến các vấn đề chuyên môn như: mua cầu thủ, giữ ai ở lại, ai ra đi…  Theo ông Dũng, đội hình của XM. Hải Phòng hiện nay đang ổn định và chỉ cần bổ sung lực lượng để BHL có thêm nhiều phương án lựa chọn nhân sự cho từng trận đấu ở mùa giải mới. Nếu đảm bảo được những vấn đề đó, HLV Vương Tiến Dũng sẽ ở lại cùng XM. Hải Phòng còn không ông sẽ ra đi cho dù còn rất nặng tình với đất Cảng.

Các cầu thủ ngoại đã thanh lý xong hợp đồng, chỉ có Aniekan ở lại và công cuộc tìm kiếm ngoại binh của XM. Hải Phòng còn kéo dài. Nhưng vấn đề các nội binh trụ cột mới là bài toán khó giải của đội bóng đất Cảng. Ngoài Xuân Việt chỉ còn chờ ngày ký hợp đồng mới, còn Minh Đức vẫn đang lưỡng lự bởi thời gian và chế độ đãi ngộ. Trong khi đó, Trọng Nghĩa vẫn chưa “bắt được tín hiệu” về một bản hợp đồng mới mặc dù bản thân hậu vệ này rất muốn thi đấu tại quê nhà? Ngọc Thanh tuy đã hết hợp đồng và định ra đi nhưng XM. Hải Phòng có lời mời chân tình thì không loại trừ khả năng tiền đạo này sẽ ở lại bởi tình cảm là sợi dây níu kéo tiền đạo này ở lại...

Những cầu thủ đang đàm phán đều là trụ cột của XM. Hải Phòng. Tuy nhiên, những thay đổi trong thành phần ban lãnh đạo khiến cho công việc khó có thể xúc tiến nhanh.  Trước kia, ông Lê Văn Thành vừa là chủ tịch CLB vừa là GĐ Cty Xi măng Hải Phòng nên có thể tự quyết ngay mọi vấn đề. Nhưng hiện nay, tân chủ tịch Mai Hồng Hải chỉ là Phó GĐ Cty Xi măng HP và sự đầu tư về tài chính phải được trình lên BGĐ thông qua. Chính vì vậy, XM. Hải Phòng luôn toan tính kỹ lưỡng trước khi có lời với các cầu thủ và quá trình đàm phán vì thế bị kéo dài. Đội bóng đất Cảng đã qua thời “xuống tiền ngay lập tức” như khi ông Lê Văn Thành còn tại vị. Chính vì vậy, giải bài toán nhân sự không hề dễ dàng đối với BLĐ XM. Hải Phòng trong thời đại “bóng đá đua tiền” hiện nay. Nếu không nhanh chân giữ các vị trí trụ cột và tăng cường lực lượng, XM. Hải Phòng sẽ lâm vào cuộc khủng hoảng lực lượng bởi thị trường cầu thủ năm nay không hề dồi dào về nguồn cung.


PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông