Xử lý 2.533 trường hợp vi phạm TTATGT

10:40 17/04/2009

Từ ngày 8 đến 15-4, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ tai nạn giaothông đường bộ, đường sắt làm chết 2 người, bị thương 2 người. Cụ thể:
Từ ngày 8 đến 15-4, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ tai nạn giaothông đường bộ, đường sắt làm chết 2 người, bị thương 2 người. Cụ thể:

- 8h ngày 8-4, tại đường ngang dân sinh Quỳnh Cư, Hùng Vương, Hồng Bàng, tàu khách LP1 (Hà Nội - Hải Phòng) đã va chạm với xe đạp do Đoàn Thị Cải, sinh 1952, ở Tràng Duệ, An Dương điều khiển, đi từ trong làng ra QL5 cũ. Hậu quả, bà Cải bị thương đưa đi cấp cứu thì chết.

- 12h50 ngày 13-4, tại Km 53+70 tỉnh lộ 360, qua xã Quốc Tuấn, An Lão, xe môtô BKS: 16M7-1330 do Nguyễn Thị Hương, sinh 1989, ở Việt Tiến, Vĩnh Bảo điều khiển, đi hướng Vĩnh Bảo - Kiến An va chạm với xe đạp do Đỗ Thị Mùi, sinh 1967, ở Quốc Tuấn, An Lão điều khiển, đi từ đường thôn Kiên ra đường 360 làm cả Hương và Mùi bị thương phải đưa đi cấp cứu.

- 3h15 ngày 14-4, tại đường 353 thuộc phường Ngọc Hải, Đồ Sơn xe môtô BKS: 16M2-0822 chở Cao Văn Dầu, sinh 1988, ở Tiên Minh, Tiên Lãng và Nguyễn Văn Hà, sinh 1987, ở khu 8, Tân Vũ, Tràng Cát, Hải An (hiện chưa xác định người điều khiển) đi hướng Đồ Sơn - Hải Phòng do không làm chủ tốc độ đã đâm vào dải phân cách. Hậu quả, Dầu tử vong trên đường đi cấp cứu, xe môtô BKS: 16M2-0822 không còn trên hiện trường.

Trong tuần, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý 2.533 trường hợp (trong đó có 720 ôtô, 1.577 môtô, 236 thô sơ); phạt tiền nộp kho bạc 419.065.000 đồng, tạm giữ để xử lý 4 ôtô, 227 môtô, tước GPLX 33 trường hợp.

Lâm Nguyên


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông