Xuống phố nghe ý dân

17:00 23/10/2008

Nội dung

Tối 15-10, nhân dân khu dân cư (KDC) Quang Trung, phường Phạm HồngThái, quận Hồng Bàng tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá tình hìnhANTT tại địa bàn cảnh sát khu vực (CSKV) phụ trách. Đạidiện của mọi nhà đã cùng sôi nổi bàn bạc, trao đổi, nhiệt thành góp ýxây dựng với cảnh sát khu vực…

Nhân dân góp ý kiến tại cuộc họp
Nhân dân góp ý kiến tại cuộc họp

"Nổ" phát súng khai mạc, bà Đỗ Thị Hồ - Tổ trưởng nhân dân ghi nhận: Những năm trước, tình trạng trẻ em xin ăn, người bán hàng rong, đối tượng trộm cắp, móc túi tại khu vực bờ hồ Tam Bạc, thuộc KDC Quang Trung diễn ra phức tạp, gây mất mỹ quan đường phố và ANTT… Nay, tình trạng đó đã cơ bản được xóa bỏ. Điều đó phải nói đến nỗ lực của CSKV và công an phường cùng Ban bảo vệ dân phố, Đội thanh niên xung kích…

Còn ông Phạm Quang Thực - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường bộc trực trao đổi: Không còn chuyện cảnh sát trực ban mặc thường phục, hỏi dân "Có việc gì mà lên đây?". CSKV thì bám dân, bám địa bàn, đến từng nhà, gặp từng người… Ngoài giờ làm việc, nhưng hễ có việc, trưởng khu dân cư gọi điện thoại báo cáo, lập tức CSKV xuống ngay địa bàn. Ví như, vụ xô xát do tranh chấp đất đai tại ngõ 14 Nguyễn Thái Học, Công an phường và CSKV đã tích cực tham mưu, phối hợp giải quyết nhanh gọn, thấu tình, đạt lý…

Ông Vũ Văn Biển - Trưởng ban BDVP thì tâm tư: Là những người gắn bó và lăn lộn với CSKV trong từng đêm tuần tra, từng lần bắt tội phạm, chúng tôi mong các cấp, các ngành hỗ trợ kinh phí cho anh em CSKV và BVDP chút kinh phí bồi dưỡng ca đêm để anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ "thức cho dân ngủ yên".

Bác Trịnh Khắc Châu, tuổi đã khá cao, ngồi cạnh chúng tôi lý giải: "Nhà báo đừng băn khoăn, ở đâu đó còn có những người thiếu trách nhiệm, chưa nhiệt tình với công việc, chứ ở KDC chúng tôi, không có điều gì phàn nàn về CSKV và Công an phường, anh em luôn nhiệt tình với công việc, gắn bó với dân, được bà con tin yêu!".

Thượng tá Phạm Bàn - Phó trưởng Công an quận trao đổi với chúng tôi: "Đây là những ý kiến đóng góp quý giá từ thực tiễn cuộc sống của mỗi gia đình, tổ dân phố trong KDC. Từ những tiếng nói, những tấm lòng của nhân dân ở cơ sở, công an quận sẽ lắng nghe, rút kinh nghiệm để chỉ đạo công an các phường và lực lượng CSKV sao cho sát dân hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn trong tình hình mới. Chúng tôi dự kiến yêu cầu CSKV cứ 1 tháng một lần phải họp với tổ nhân dân; 3 tháng một lần họp với KDC. Có như vậy mới nắm chắc tình hình địa bàn, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT tại cơ sở.

THU HỒNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông