10/20 thuyền viên nhập cảnh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 được cách ly, điều trị kịp thời

17:00 18/08/2021

Ngày 18-8, Sở Y tế thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên tàu nhập cảnh về Hải Phòng ngày 18-8 và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc cho phép tàu Đ.P, Công ty cổ phần Hàng Hải Đ.Đ. thay thuyền viên tại Hải Phòng, Sở Y tế đã họp bàn và thống nhất với các đơn vị liên quan để thay thế 20 thuyền viên của Tàu Đ.P.

Trước đó, tàu Đ.P. của Việt Nam có lịch trình rời cảng Obi Island - Indonesia ngày 29/7/2021 đến Kaohsiung - Đài Loan ngày 8/8/2021. Trong quá trình tàu đang ở vùng neo chờ cập cầu, thuyền viên Ng. T. V. sinh ngày 26/11/1964 bị ngất phải cấp cứu, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang điều trị tại Kaohsiung - Đài Loan. Sau đó, tàu Đ.P. có hành trình về Hải Phòng. Đến sáng ngày 18/8, Tàu Đ.P. neo đậu tại Vịnh Lan Hạ.  

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá tình trạng sức khoẻ thuyền viên, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố xét nghiệm. Đến 11h ngày 18/8/2021, kết quả xét nghiệm có 10/20 thuyền viên dương tính với SARS-CoV-2, các trường hợp còn lại có kết quả âm tính.

Hiện, ngành Y tế tập trung cho việc vận chuyển các bệnh nhân đến nơi cách ly điều trị phù hợp. Điều chuyển thuyền viên có kết quả xét nghiệm âm tính về khu cách ly Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - Cơ sở 2 để cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe các thuyền viên, tiến hành xét nghiệm định kỳ, việc vận chuyển phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Sau khi toàn bộ thuyền viên ra khỏi tàu Đ.P., Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đã thực hiện khử trùng toàn bộ tàu và tiếp tục cách ly y tế, theo dõi sức khỏe các thuyền viên có kết quả xét nghiệm âm tính.

Vũ Duyên

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông