Hình phạt thích đáng cho kẻ côn đồ

18:42 26/05/2022

Sáng 26-5, TAND thành phố mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Việt Sơn, sinh 1983, trú tại tổ 28, cụm 4, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền về tội Giết người.
Bị cáo Trần Việt Sơn tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 17-8-2021, Sơn đang ngồi trong nhà ăn cơm, uống rượu thì nghe có tiếng người chửi bới ồn ào ở đầu ngõ. Bực mình, Sơn hùng hổ cầm 2 vỏ chai thủy tinh (loại chai rượu vang 750ml) ra đầu ngõ để "tính sổ" với người vừa gây tiếng ồn.

Khi ra đầu ngõ, hắn gặp ông Bùi Đình Kh., sinh 1969, trú tại số 238 An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền đi đến gần. Sơn chửi ông Kh. "Mày thích chết à", ông Kh. không nói gì mà cúi người xuống đất. Sơn cho rằng ông Kh. định tìm vũ khí đánh mình nên hắn đã dùng 2 vỏ chai thủy tinh đập liên tiếp vào vùng đầu, mặt ông Kh. khiến ông ngã ra đất, vùng đầu và mặt chảy máu. Chưa hả giận, Sơn tiếp tục lao vào dùng tay chân đánh nạn nhân đến khi người dân trong ngõ đi ra, hắn mới bỏ đi. Ông Kh. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hậu quả, ông Kh. bị tổn thương cơ thể 56%.

Ngày 18-8-2021, Trần Việt Sơn bị Công an quận Ngô Quyền bắt giữ. Tại cơ quan Công an, hắn đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Sơn khai nhận, do uống rượu, bực tức vì tiếng ồn nên đã ra tay hành hung ông Kh.

HĐXX tuyên án 14 năm tù đối với bị cáo Trần Việt Sơn về tội Giết người. Ngoài ra, bị cáo Sơn phải bồi thường cho bị hại tổng cộng 102.600.000 đồng gồm tiền điều trị thương tích và tiền tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật.

Hoàng Lâm

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông