15 năm ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ”: Nơi dựng lên thế trận lòng dân vững chắc

17:32 19/08/2020

15 năm qua, dưới sự quan tâm sâu sát của Đảng bộ, chính quyền thành phố, sự tham mưu đắc lực của lực lượng Công an, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa Hải Phòng liên tục phát triển hết sức mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu, đi vào cuộc sống, hướng về cơ sở. Chính từ phong trào, một “thế trận lòng dân” đã được dựng lên vững chắc, góp phần đắc lực vào sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH; phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã họi của đất nước và thành phố.

 

CAH Cát Hải phối hợp quần chúng nhân dân trao trả lại tài sản cho người đánh rơi

Phong trào của mọi người mọi nhà

Xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, 15 năm qua, các cấp ủy Đảng, Chính quyền thành phố Hải Phòng được sự tham mưu tích cực của CATP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng vận động tổ chức phong trào quần chúng làm tốt công tác phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc ANCT, TTATXH trên địa bàn.

CATP không chỉ chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND TP ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an, Ban Chỉ đạo 799 thành phố duy trì đẩy mạnh các mặt hoạt động của phong trào, công an các đơn vị, địa phương còn phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đoàn thể quần chúng đổi mới cách làm, đổi mới phương thức chỉ đạo để phong trào thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực.

Có thể thấy phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở Hải Phòng 15 năm qua đã tạo động lực lớn để mỗi người dân, mỗi nhà, mỗi cơ quan doanh nghiệp là cánh tay nối dài của lực lượng Công an; là trận tuyến trong công cuộc bảo vệ ANTQ. Chưa có khi nào khí thế quần chúng trong phòng ngừa, tố giác tội phạm nhất là các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp diễn ra sôi động như 15 năm qua.

Trấn áp tội phạm, phong trào còn tổ chức vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; hòa giải ở cơ sở; xây dựng khu dân cư, CQDN, trường học không có ma túy; triển khai phát động quần chúng đấu tranh phá xóa các tụ điểm ma túy, nhất là dọc tuyến đường sắt các quận nội thành.

Qua đó, người dân đã cung cấp 45.704 tin giá trị, giúp cơ quan Công an điều tra làm rõ 3.968 án các loại; bắt xử lý 6.325 đối tượng; phát hiện truy bắt 3.177 tội phạm lẩn trốn, vận động thuyết phục 1.347 đối tượng ra đầu thú; lập hồ sơ 14.352 đối tượng quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn; cảm hóa, giáo dục 4.710 người tiến bộ.

Nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến

Cũng từ phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, toàn thành phố 15 năm qua đã duy trì hiệu quả 410 mô hình hướng vào các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp về ANTT như: Khu vực biên giới, GPMB, TTATGT, du lịch, y tế, giáo dục, văn hóa tư tưởng... Trong đó, 165 xã, phường, thị trấn vận dụng thành công các mô hình “3 quản - 4 giữ” về ANTT, “Xây dựng khu dân cư, tổ dân phố 5 không”.

Đặc biệt, có rất nhiều mô hình mới hiệu quả đáp ứng nhiệm vụ bảo đảm ANTT của cơ sở, như: “Bốn tại chỗ” của xã An Hồng, huyện An Dương; “Liên kết bảo vệ giữa các ngân hàng, kho bạc và các hộ kinh doanh vàng bạc, đá quý” của phường Cầu Đất; “Bến tàu trung tâm du lịch tự quản về ANTT, an toàn về PCCC - CNCH” quận Đồ Sơn; “PCCC tại khu vực vườn quốc gia” huyện Cát Hải; “Bảo đảm ANTT tại các cơ sở lưu trú phường Đông Hải; “Bảo đảm ANTT và vận động nhân dân GPMB dự án nút giao thông Nam Cầu Bính; “Liên kết bảo đảm ANTT giữa xã Quang Trung với các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn”…

 

CAQ Lê Chân phối hợp nhân viên bảo vệ Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn

Đáng tự hào, nhiều mô hình được xây mới, nhiều mô hình phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” của Hải Phòng được đánh giá cao và nhân rộng trên cả nước. Điển hình trong đó là “Liên kết bảo đảm ANTT giữa 4 xã Biên Giới biên và Đồn Biên phòng Vinh Quang”; “Liên kết bảo đảm ANTT giữa chính quyền địa phương với Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Tiệp” tại phường Cát Dài, quận Lê Chân; “Liên kết bảo đảm ANTT phường Hoàng Văn Thụ với Bệnh viện phụ sản Hải Phòng”; “Bảo đảm ANTT và vận động nhân dân GPMB xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ” phường Minh Khai, quận Hồng Bàng; “Cát Bà điểm đến an toàn, thân thiện và nghĩa tình” của huyện Cát Hải.

Đặc biệt, mô hình “Liên kết phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy và cải tạo vệ sinh môi trường khu vực đường sắt” của quận Lê Chân được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gửi Thư khen và các Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường sắt Việt Nam, UBND TP và CATP khen thưởng, biểu dương.

Cũng trong thời gian qua, thông qua Nghị quyết liên tịch giữa Công an với MTTQ và các tổ chức thành viên, các tổ chức đoàn thể đã có nhiều hoạt động phù hợp, thiết thực ở cơ sở. Cụ thể, thành phố duy trì 103 mô hình và 70 CLB về công tác bảo đảm ANTT; 760 ngõ phố thanh niên tự quản; thành lập 685 câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội với 675 đội thanh niên xung kích với 49.556 đoàn viên thanh niên tham gia.

Bên cạnh đó, toàn thành phố còn thành lập các CLB phụ nữ với pháp luật, CLB phụ nữ phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS thu hút 15.165 người tham gia; tổ chức ra mắt 125 tổ phụ nữ giúp chồng con, hội viên cai nghiện ma túy; tiếp tục củng cố, xây dựng 526 lô nhà, ngõ phố phụ nữ tự quản về TTATXH, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh; nhân rộng và nâng cao hiệu quả mô hình “1+ 2”, “1+ 3” của Hội CCB. Hội Nông dân các cơ sở cũng đã xây dựng 40 mô hình điểm về phòng chống tội phạm và ma tuý; 72 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”…

Đáng nói, các hoạt động “Liên kết bảo vệ ANTT” tiếp tục được mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đến nay tất cả 223 xã, phường, thị trấn, 763 CQDN, bệnh viện, trường học ký kết quy chế phối hợp bảo vệ ANTT giữa lực lượng Công an, bảo vệ CQDN với lực lượng dân quân tự vệ. Toàn thành phố đã xây dựng 184 cụm liên kết bảo vệ ANTT, góp phần củng cố đoàn kết, xây dựng thế trận liên hoàn vững chắc trong công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn.

Tiêu biểu phải kể đến cụm liên kết chợ Ga và khu dân cư vành đai an toàn, văn minh; cụm liên kết cầu phao Sông Hóa, xã Cổ Am - huyện Vĩnh Bảo và xã Hồng Quỳnh - huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình); cụm liên kết các CQDN địa bàn thị trấn Minh Đức; cụm liên kết khu vực Tây Bắc, cụm liên kết 8 xã với Khu công nghiệp VSIP huyện Thủy Nguyên; cụm liên kết bảo ANTT công nghiệp Tân Liên - huyện Vĩnh Bảo...

Với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả, 15 năm qua trên địa bàn thành phố, ngày 19-8 đã thực sự trở thành “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Cũng từ phong trào, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều gương người tốt - việc tốt trong lực lượng Công an xã, BVDP, bảo vệ CQDN và quần chúng tạo dựng nên một thế trận lòng dân vững chắc.

Với những thành tích đó, toàn thành phố đã có 3.803 cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ; 1.683 lượt tập thể và 6.027 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được các cấp khen thưởng.

Hải Ngân

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông