3 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”: Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương xã hội

15:46 05/10/2018

Phát huy thành quả của 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, 3 năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQ Việt Nam thành phố (MTTQ) phát động đã từng bước lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, giữ vững ANTT, TTATXH trên toàn thành phố.

Đồng chí Đỗ Tràng Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng – Phó Giám đốc CATP cùng đại diện các ban, ngành có liên quan chứng kiến lễ ký cam kết thực hiện mô hình “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm” giữa các thôn thuộc xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên

Phát huy cao nhất sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai từ năm 2016, hướng đến việc củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH và giảm nghèo bền vững. Với 5 nội dung cụ thể, thiết thực, trong suốt 3 năm triển khai, MTTQ các cấp đã đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tham mưu giúp cấp ủy Đảng, thực hiện tốt quy chế phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện cuộc vận động với những cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Với trọng trách là cầu nối giúp người dân phát huy cao nhất quyền làm chủ, thời gian vừa qua, Ban công tác mặt trận tại các thôn, tổ dân phố đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, MTTQ cấp thành phố đến quận, huyện, phường, xã,… đã chú trọng phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp, các khoản đầu tư, tài trợ như xây dựng nhà văn hóa, trường học, các công trình phúc lợi xã hội, việc thực hiện chính sách với người có công, người nghèo…

Tới nay, toàn thành phố có trên 95% hộ gia đình được phổ biến và chấp hành nghiêm các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; 98% các thôn, tổ dân phố xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng; 100% các thôn, tổ dân phố có tổ hòa giải, hầu hết các mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết ngay tại cơ sở, tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Cũng trong 3 năm qua, MTTQ còn phối hợp thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng xã, phường không có tội phạm, tệ nạn ma túy, đạt chuẩn là đơn vị an toàn về ANTT; vận động 100% các hộ dân sản xuất kinh và kinh doanh ký cam kết không vi phạm pháp luật liên quan tới hàng giả, hàng kém chất lượng; không kinh doanh, chế biến thực phẩm bẩn; không sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tang trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, không tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ cũng như vi phạm về PCCC. Đồng thời, các cấp của MTTQ đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng và duy trì tổ, ngõ phố tự quản về ANTT, tuyến đường kiểu mẫu và đường kiểu mẫu về trật tự vệ sinh và an toàn giao thông…

Hiệu quả tích cực từ những mô hình

Có thể thấy rõ, trong suốt quá trình triển khai, MTTQ đã gắn cuộc vận động với phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhiều mô hình mô hình tự quản về ANTT, ATGT, phòng chống tệ nạn xã hội. Nhiều mô hình tự quản về ANTT, ATGT, theo đó đã được triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Điển hình là các mô hình “Tổ dân phố 5 không – 3 có”, “Tổ tự quản”, “Toàn dân tham gia phòng chống ma túy, HIV/ADIS tại cộng đồng dân cư”, “Cụm tàu, thuyền đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự”, “Camera giám sát”…

Các mô hình qua thực tiễn đều có sức lan tỏa cao, được nhân rộng và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Đặc biệt, năm 2018, thực hiện đề án về “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm cảm hóa giáo dục, cải tạo, người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư”, MTTQ thành phố đã phối hợp với các cấp địa phương triển khai xây dựng thành công các mô hình điểm như: “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm” tại xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy và xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên; mô hình “Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư” tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân và phường Cát Bi, quận Hải An; mô hình “Tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT” tại phường Cát Dài, quận Lê Chân… Nhờ đó, cộng đồng dân cư luôn đoàn kết, những mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ nhân dân đều được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không phát sinh các điểm nóng.

Đồng chí Đỗ Tràng Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện các ban, ngành có liên quan chứng kiến lễ ký cam kết thực hiện mô hình “Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư” giữa các tổ dân phố thuộc phường Kênh Dương, quận Lê Chân.

Đáng ghi nhận, nổi bật trong số các mô hình mà MTTQ thành phố phối hợp với đơn vị cơ sở triển khai đó chính là mô hình “Camera giám sát”. Mô hình camera giám sát được áp dụng tại nhiều địa phương dưới nhiều tên gọi khác nhau như: mô hình “Camera giám sát an ninh tự quản” tại phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền; mô hình “Bảo đảm ANTT các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn phường qua hệ thống camera giám sát” tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng; mô hình “Bảo đảm ANTT tại ngõ phố qua hệ thống camera” tại phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, mô hình “Camera an ninh” tại Thị trấn An Dương, huyện An Dương; mô hình “Camera giám sát” tại quận Hải An…

Việc áp dụng khoa học kỹ thuật linh hoạt trong hệ thống camera giám sát an ninh đã góp phần phát huy được nguồn lực từ nhân dân, giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng nghi vấn và trở thành khắc tinh của các loại tội phạm.

Không chỉ phối hợp triển khai tốt các mô hình phong trào về ANTT, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố còn phối hợp cùng Ban An toàn Giao thông thành phố triển khai cuộc “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”. Chương trình được triển khai rộng khắp, đồng loạt cả nội và ngoại thành Hải Phòng đã nâng cao nhận thức cho người dân về văn hóa giao thông, được nhân rộng và được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông đi đôi với việc cưỡng chế hành chính mà số vụ tai nạn giao thông thời gian gần đây đã giảm cả về số vụ, số người chết và bị thương.

Làm tốt chức năng vận động, tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trực tiếp đi vào cuộc sống bằng con đường ngắn nhất, suốt 3 năm triển khai cuộc vận động, MTTQ và các cấp đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đã khẳng định được vai trò là cầu nối đáng tin cậy của Đảng, chính quyền với quần chúng nhân dân trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng như góp phần giữ vững trật tự kỷ cương xã hội…

Hải Ngân

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông