Lần thứ 6 ra Tòa

10:00 25/03/2019

TAND quận Lê Chân vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Đỗ Văn San, sinh 1956, ở tổ 1 phường Bắc Sơn, quận Kiến An, 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, Đỗ Văn San là đối tượng nghiện ma túy, bản thân đã có tới 5 tiền án, mặc dù đều đã được xóa án tích nhưng cho thấy bị cáo có nhân thân xấu, không chịu lao động cải tạo thành người có ích mà tiếp tục phạm tội.

 

Tang vật vụ án

 

Trước đó, vào 9h30’ ngày 13-8-2018, tổ công tác CAP Nghĩa Xá, quận Lê Chân phát hiện tại khu vực trước cửa nhà 266 Trần Nguyên Hãn, đối tượng Đỗ Văn San có biểu hiện nghi vấn phạm tội về ma túy.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác thu giữ trong túi quần San 2 gói giấy chứa chất bột trắng nghi là ma túy nên đã đưa về trụ sở lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang.

Kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự CATP kết luận, chất bột trắng thu giữ có trọng lượng 0,1517g là heroin.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Văn San khai nhận vào 8h ngày 13-8-2018, hắn đi xe đạp vào khu vực đường tàu Mê Linh để tìm mua ma túy về giải tỏa cơn nghiện.

Tại đây, San gặp và mua của một nam giới không quen biết 2 gói heroin với giá 100.000 đồng. Trên đường về nhà, khi ngang qua khu vực trước cửa số nhà 266 Trần Nguyên Hãn thì bị phát hiện, bắt giữ như trên.

PV 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông