78 cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

15:21 15/11/2021

Sáng 13-11, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Ban Thường vụ Thành ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tới dự có các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Duy Bắc – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đào Trọng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hải Phòng.

Đây là lớp thứ nhất năm 2021 được khai giảng từ 8-11-2021, gồm  học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý (diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý). Các học viên đã được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gồm 11 chuyên đề, mỗi chuyên đề là một hệ thống các tri thức lý luận và thực tiễn thiết thực, phong phú, sinh động, được luận giải sâu sắc, có tính thuyết phục và giải pháp khả thi, vừa giúp người học củng cố, nâng cao lập trường tư tưởng, vừa mở rộng tầm nhìn, đổi mới tư duy, trang bị thêm cho học viên phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học

Theo Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu Nguyễn Kim Pha, tiến hành vào những tháng cuối năm, khối lượng công việc nhiều, lại trong điều kiện vừa học tập, vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, song các học viên đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình. Kết thúc khóa học, Lớp đã hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đặt ra, 78 học viên đã được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Đồng chí Đào Trọng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tổ chức Thành ủy trao Chứng nhận cho các học viên

Phát biểu tại Lễ bế giảng, các đồng chí PGS.TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đào Trọng Đức - Trưởng ban tổ chức Thành ủy nêu rõ, từ kiến thức đã được lĩnh hội trong chương trình, mỗi học viên sẽ vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào lĩnh vực công tác của mình để tiếp tục khẳng định là những cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm, có khát vọng cống hiến cho địa phương, cơ quan, đơn vị nơi mình công tác, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đề ra.

          LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích