8 bị cáo lãnh án 82 năm tù giam do đánh bạc và tổ chức đánh bạc

19:18 24/05/2022

Sáng 23-5, TAND thành phố mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn Bắc, sinh 1987, trú tại 8/9/67 Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An; Nguyễn Tiến Sỹ, sinh 1976, trú tại thôn Trung Lưu, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên; Phạm Quốc Mỹ, sinh 1990, trú tại thôn Hà Tràng, xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Phạm Hải Ninh, sinh 1975, trú tại phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Lê Tuấn Anh, sinh 1989, trú tại thôn 9 xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên; Lê Hồng Thủy, sinh 1982, cư trú thôn Cây Quân, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên; Nguyễn Xuân Mai, sinh 1983, cư trú thôn 1B, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên; Nguyễn Hữu Phong, sinh 1973, trú tại thôn 1A, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên.
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 29-6-2021, Cơ quan CSĐT - CATP nhận được đơn trình báo của công dân tố cáo Nguyễn Tiến Sỹ sử dụng tài khoản SDE60DC3, mật khẩu là Sy12345 và Phạm Quốc Mỹ sử dụng tài khoản SDE60D08, mật khẩu là Abc12345@ để tổ chức cá độ bóng đá. Từ 2 tài khoản trên, Cơ quan CSĐT - CATP tiến hành điều tra, trích xuất toàn bộ dữ liệu liên quan đến hành vi cá độ bóng đá của 2 đối tượng này.

Ngày 3-7-2021, Nguyễn Tiến Sỹ đến Phòng CSHS - CATP đầu thú, ngày 16-7-2021, Phạm Quốc Mỹ bị bắt theo lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan CSĐT - CATP. Sỹ và Mỹ khai đã nhận tài khoản của Trần Văn Đại và Nguyễn Văn Bắc để tự chơi cá độ và giao lại cho các đối tượng khác chơi các độ bóng đá. Sau khi Sỹ và Mỹ sa lưới pháp luật, các đối tượng khác trong đường dây cá độ cũng lần lượt ra đầu thú và xác nhận tên tài khoản đăng nhập phù hợp với tài liệu, dữ liệu đã được trích xuất.

Quá trình điều tra đã xác đinh được, từ tháng 2-2021, Trần Văn Đại sử dụng tài khoản cá độ bóng đá SDE60D, cho Nguyễn Văn Bắc chung chi 500 đồng/điểm để cùng tổ chức cá độ bóng đá, dưới hình thức sử dụng mạng internet đăng nhập vào tài khoản tổng rồi chia thành các tài khoản nhỏ bán cho Sỹ và Mỹ để tiếp tục chia thành các tài khoản nhỏ hơn, sau đó nâng giá điểm (đô) cao hơn so với giá mua vào rồi giao cho những người chơi cá độ khác để hưởng tiền chênh lệch.

Theo đó, Nguyễn Tiến Sỹ được giao cho tài khoản với hạn mức ban đầu là 5.000 điểm tương ứng với số tiền 50 triệu đồng. Từ tài khoản này, Sỹ chia thành 9 tài khoản và bán cho các con bạc để cá độ 2.221 trận, tương ứng với số tiền 5.215.687.900 đồng, trong đó 386 trận các con bạc sử dụng số tiền trên 5 triệu đồng thì có 9 trận trên 20 triệu đồng nhưng dưới 50 triệu đồng. Sỹ trực tiếp cá độ 55 trận sử dụng số tiền trên 5 triệu đồng nhưng dưới 20 triệu đồng. Ngoài ra, Sỹ còn được hưởng lợi từ việc nâng giá đô cao hơn giá quy ước với Đại khi giao các tài khoản cho các con bạc khác nên số tiền chênh lệch này Sỹ sử dụng để đánh bạc với 275 trận cá độ trên 5 triệu đồng thì có 2 trận trên 20 triệu đồng. Sỹ hưởng lợi 132.247.600 đồng.

Phạm Quốc Mỹ được giao tài khoản hạn mức ban đầu là 30.000 điểm tương ứng với số tiền 300 triệu đồng. Từ tài khoản này, Mỹ sử dụng điện thoại di động có kết nối internet chia thành 8 tài khoản, giao cho các con bạc để cá độ 293 trận, tương ứng số tiền 1.635.428.621 đồng trong đó có 72 trận các con bạc sử dụng số tiền trên 5 triệu đồng thì có 7 trận trên 20 triệu đồng nhưng dưới 50 triệu đồng và 1 trận trên 50 triệu đồng. Mỹ trực tiếp cá độ 23 trận, sử dụng số tiền trên 5 triệu đồng nhưng dưới 20 triệu đồng và nâng giá đô cao hơn giá quy ước với Đại 27 trận cá độ trên 5 triệu đồng thì có 3 trận trên 50 triệu đồng, Mỹ thua 43.665.200 đồng.

Các đối tượng Nguyễn Văn Bắc, Lê Tuấn Anh, Lê Hồng Thủy, Nguyễn Hữu Phong, Nguyễn Xuân Mai, Phạm Hải Ninh sử dụng điện thoại có kết nối internet vào trang bóng để cá độ bóng đá. Nguyễn Văn Bắc cá độ 14 trận sử dụng số tiền trên 5 triệu đồng thì có 1 trận trên 20 triệu đồng và thua số tiền 71.124.700 đồng; Phạm Hải Ninh cá độ 58 trận sử dụng số tiền trên 5 triệu đồng thì có 6 trận sử dụng số tiền trên 20 triệu đồng, 3 trận sử dụng số tiền trên 50 triệu đồng và thắng 122.169.900 đồng; Lê Tuấn Anh cá độ 57 trận sử dụng số tiền trên 5 triệu đồng thì có 1 trận cá độ số tiền 20 triệu đồng nhưng dưới 50 triệu đồng và thua số tiền 80.654.000 đồng; Lê Hồng Thủy cá độ 11 trận sử dụng số tiền trên 5 triệu đồng nhưng dưới 20 triệu đồng và thua số tiền 7.426.000 đồng; Nguyễn Hữu Phong cá độ 197 trận sử dụng số tiền trên 5 triệu đồng thì có 5 trận sử dụng số tiền trên 20 triệu đồng nhưng dưới 50 triệu đồng và thua số tiền 43.740.000 đồng; Nguyễn Xuân Mai cá độ 121 trận sử dụng số tiền trên 5 triệu đồng thì có 3 trận sử dụng số tiền 20 triệu đồng nhưng dưới 50 triệu đồng và thua số tiền 2.032.000 đồng. Ngoài ra, Nguyễn Văn Bắc còn chung chi với Trần Văn Đại 500 đồng/điểm nên Bắc được hưởng số tiền 524.895 đồng.

Các bị cáo Nguyễn Tiến Sỹ, Phạm Quốc Mỹ, Nguyễn Văn Bắc bị truy tố về các tội Tổ chức đánh bạc ( điều 322 BLHS) và Đánh bạc (Điều 321 BLHS). Các bị cáo Nguyễn Hữu Phong, Nguyễn Xuân Mai, Lê Hồng Thủy, Lê Tuấn Anh bị truy tố về tội Đánh bạc (điều 321 BLHS).

Cả 8 bị cáo đều phải chịu tình tiết tăng nặng do phạm tội 2 lần trở lên, riêng bị cáo Lê Hồng Thủy phải chịu thêm tình tiết tăng nặng do tái phạm. 

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên án:  Nguyễn Văn Bắc 9 năm 6 tháng tù,  Nguyễn Tiến Sỹ 9 năm tù,  Phạm Quốc Mỹ 9 năm 6 tháng tù, Phạm Hải Ninh và Lê Hồng Thủy mỗi bị cáo 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hữu Phong, Nguyễn Xuân Mai, Lê Tuấn Anh mỗi bị cáo 3 năm tù đồng can tội "Đánh bạc" theo điều 321 - BLHS

Đối tượng Trần Văn Đại đã bị Cơ quan CSĐT- CATP ra Quyết đinh truy nã và tách án để tiếp tục điều tra. Ngoài ra, trong vụ án này còn có đối tượng tên Đức có hành vi cá độ bóng đá, hiện chưa xác minh được nhân thân, lai lịch. Các đối tượng Bùi Quang Khương, Lê Như Ngọc, Nguyễn Mi Sa sử dụng số điện thoại nhắn tin với bị cáo Sỹ có nội dung liên quan đến việc cá độ bóng đá, các đối tượng đều vắng mặt tại địa phương nơi cư trú, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, khi có căn cứ xử lý sau.

Hoàng Lâm

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông