8 tuổi dạy mẹ học và thi cấp 3

16:27 11/03/2009

Chị Hayward, sống ở vùng GreaterManchester, nước Anh, đã phải nhờ con trai kèm học môn toán và tiếng Anh để lấybằng THPT sau 30 năm thi trượt. Đáng ngạc nhiên là con trai Ben Hayward của chịmới 8 tuổi.
Chị Hayward, sống ở vùng GreaterManchester, nước Anh, đã phải nhờ con trai kèm học môn toán và tiếng Anh để lấybằng THPT sau 30 năm thi trượt. Đáng ngạc nhiên là con trai Ben Hayward của chịmới 8 tuổi.

Các chuyên gia cho biết chỉ số IQ của Ben nằm trong số 1% những người có chỉ số IQ cao nhất. Em tự học đọc năm 2 tuổi và lúc 5 tuổi đã có thể đưa ra nhận xét về những chủ đề như chiến tranh Iraq. Hằng ngày, Ben giúp mẹ và anh chị của mình giải những bài tập khó của cấp 3.

Năm ngoái Ben đã giành được học bổng của trường dự bị đại học Greenbank ở thành phố Cheadle Hulme. Cậu muốn trở thành một giáo viên toán và muốn học tại Đại học Oxford.

Mới đây Ben cũng trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất trong một cuộc thi toán dành cho trẻ em ở độ tuổi 10-11 ở cấp quốc gia và cậu đang chờ kết quả chung cuộc.

Theo Daily Mail


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông