Âm vang “Bài ca đất nước”

09:33 03/09/2018

Tối 2-9, tại Quảng trường Nhà hát thành phố đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Bài ca đất nước” với nhiều tiết mục đặc sắc. Chương trình thu hút đông đảo người dân thành phố tham dự.

NSƯT Khánh Hòa thể hiện ca khúc "Vang tiếng Bác giữa mùa thu đất Cảng" (Tuấn Phương)

“Bài ca đất nước” là chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao, Đoàn Ca múa Hải Phòng tổ chức thực hiện chào mừng Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945*19-8-2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945*2-9-2018). Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của NSƯT Việt Hoàn và các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Đoàn Ca múa Hải Phòng, nhóm Phương Đông, Sunkid, Ban Mai…

Ca sĩ Tuấn Long với tiết mục "Tổ quốc" (Nhạc: Lê Quang, Thơ: Nguyễn Thế Kỷ)

Chương trình nghệ thuật “Bài ca đất nước” mang âm hưởng chủ đạo về hình ảnh đất nước, Bác Hồ, mùa thu cách mạng và thành phố Hải Phòng trung dũng quyết thắng.

Tiết mục múa "Mắt Biển" do Đoàn Ca múa Hải Phòng biểu diễn

Những ca khúc trong chương trình như: Hải Phòng vươn ra biển lớn (Đặng Hữu Phúc), Thành phố em (Xuân Bình), Vang tiếng Bác giữa mùa thu đất cảng (Tuấn Phương), Sức sống đại dương (Nguyễn Tuấn), Khúc hát thành phố mẹ (Lưu Quang Minh), Tôi với biển (Tuấn Nghĩa), Cửa biển ngày mới (Đức Hoài)…thể hiện rõ nội dung, tư tưởng, chủ đề của chương trình, làm nổi bật chặng đường 73 năm xây dựng và phát triển đất nước từ ngày độc lập và vị thế của Hải Phòng trên con đường hội nhập hôm nay.

HT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông