“Ăn” cả dung dịch tiêm truyền y tế

15:16 05/09/2017

Kẻ đó là Phạm Thanh Thủy, sinh 1981, ở 19/42 đường Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng.

(Ảnh minh họa)

Khoảng 21h ngày 30-5-2016, Phạm Thanh Thủy mang túi xách đựng kìm cộng lực, kìm điện, chì cối đi vào bãi container của Cty CP đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ , thuộc phường Đông Hải 2, Hải An, để tìm sơ hở trộm cắp tài sản.

Phát hiện bãi container không có người trông coi, Thủy dùng kìm cộng lực cắt đứt khóa và chì, lấy 1 túi và 22 thùng cát-tông dung dịch tiêm truyền y tế, sau đó lấy chì cối thay vào chì đã cắt và đóng cửa. Xong xuôi, hắn thuê 1 xe ô tô đầu kéo chở số hàng trên ra khỏi bãi container.

Đến khu vực cổng cảng PTSC Đình Vũ, Thủy tiếp tục thuê xe taxi chở số hàng trên về nhà cất giấu. Đến ngày 31-5, Thủy mang một phần lô hàng trộm cắp được đến nhà bà Đỗ Thị Nga, ở phường Thượng Lý, Hồng Bàng, bán được 25 triệu đồng. Số tiền trên, Thủy chi tiêu cá nhân hết.

Thấy “ngon ăn”, ngày 15-6-2016, Thủy tiếp tục cầm “đồ nghề” đi vào bãi container Cảng Đình Vũ định trộm cắp tài sản thì bị tổ công tác Biên phòng Cửa khẩu cảng Đình Vũ kiểm tra. Quá trình làm việc, Thủy khai nhận hành vi trộm cắp lô hàng nói trên, sau đó bỏ trốn. Ngày 25-4-2017, Thủy bị bắt theo lệnh truy nã. Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận: lô hàng dung dịch tiêm truyền y tế có tổng trị giá 60 triệu đồng.

Với hành vi trên, TAND quận Hải An vừa xét xử, tuyên phạt Phạm Thanh Thủy 3 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích