Chị vợ dắt em rể vào tù

15:24 14/09/2017

Vũ Thị Hương, sinh 1977, ở tổ 6, khu 1, Yên Thanh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh là kẻ lười lao động, lại thích “ngồi mát, ăn bát vàng” nên thị đã ghi vào lý lịch của mình 8 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Từ ngày Hương kết hôn với “phi công trẻ” Vũ Mạnh Q. sinh 1985, thị sinh liền tù tì 3 đứa con nhỏ. Không nghề ngỗng, Vũ Thị Hương liên tục phạm tội trộm cắp tài sản.

 Trong thời gian tạm hoãn thi hành án phạt tù, do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Hương rủ em rể là Nguyễn Văn Hoàn, sinh 1977, ở thôn Quyết Tiến, xã Chi Lăng, Hưng Hà, Thái Bình, đi trộm cắp tài sản. Hoàn là kẻ ham chơi, đã từng “cơm tù, áo số” với 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Bị cáo Vũ Thị Hương (Ảnh Hồng Hải)

Lúc 8h ngày 25-4-2017, Hoàn điều khiển xe máy BKS 89G1-029.76 đến nhà đón Hương sang Hải Phòng với mục đích lang thang để trộm cắp. Trên đường đi, Hương đề xuất với Hoàn, nếu thấy có quán tạp hóa nào sơ hở thì mò vào trộm cắp. 

Đến 11h cùng ngày, Hoàn chở Hương đến khu vực thôn Quán Trang, xã Bát Trang, An Lão. Hương ngồi sau xe, phát hiện quán tạp hóa ở cạnh đường đang bán hàng nên nảy sinh ý định vào trộm cắp.

Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn

Hương bảo Hoàn dừng xe ngay trước cửa quán. Lúc này, bà Đoàn Thị Hoa đang bán hàng, Hương bảo bà bán cho thẻ điện thoại mệnh giá 20.000 đồng. Bà Hoa lấy thẻ đưa cho Hương, thì Hương tiếp tục bảo chủ quán mua bàn chải đánh răng và nước ngọt.

Trong lúc bà Hoa lấy hàng, lợi dụng sơ hở, Hương thò tay vào tủ bán hàng, lấy hộp đựng thẻ điện thoại của bà Hoa, rồi cất nhanh và chiếc túi của thị mang theo. Hương không mua hàng của bà Hoa nữa và đi ra chỗ Hoàn đang đứng đợi.

Hương nói với Hoàn: “Lấy được rồi, đi thôi!”. Hoàn tăng ga chở Hương bỏ chạy thì bị bà Hoa phát hiện, hô hoán, cùng quần chúng nhân dân bắt giữ đưa về trụ sở CAX Bát Trang. Tang vật thu giữ là 147 thẻ điện thoại di động, tổng trị giá 5.800.000 đồng.  

Căn cứ vào tài liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án, vật chứng thu giữ, ngày 10-7-2017, Viện KSND huyện An Lão đã truy tố 2 bị can: Vũ Thị Hương về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 2 điều 139 BLHS; Nguyễn Văn Hoàn về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 điều 138 BLHS.

TAND huyện An Lão vừa đưa vụ án ra xét xử. Trước vành móng ngựa, cặp “mèo mả gà đồng” đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu điều tra, lời khai của người bị hại, cũng như vật chứng thu giữ. Xét thấy bị cáo Vũ Thị Hương đã có 8 tiền án, phạm tội lần này là tái phạm nguy hiểm nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hương 46 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 2 điều 138 BLHS, tổng hợp hình phạt của bản án số 06/2016, của TAND huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là 161 tháng tù, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 207 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Hoàn lĩnh 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 điều 138 BLHS.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông