Mê đỏ đen, 11 “bác thằng bần” lĩnh án

18:00 13/09/2017

22h30 ngày 16-4, tổ công tác Phòng cảnh sát hình sự CATP phát hiện, bắt quả tang các con bạc: Nguyễn Văn Hệ, sinh 1972, ở thôn Kim Châm, Mỹ Đức, An Lão; Trịnh Văn Chiến, sinh 1975 và Trịnh Văn Vũ, sinh 1961, cùng ở thôn Tân Nam, Mỹ Đức, đang tổ chức cho nhiều người cùng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại nhà của Trịnh Văn Bé, sinh 1972, ở thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão.

11 "bác thằng bần" hầu tòa

Tổ công tác thu giữ tại chiếu bạc 13,5 triệu đồng cùng toàn bộ dụng cụ đánh bạc, gồm: 1 bát đĩa sứ, 4 quân vị hình tròn và 6 lá bài tú lơ khơ. Quá trình kiểm tra, Trịnh Văn Bé và một số đối tượng bỏ chạy thoát. Đến ngày 24-5, đối tượng Bé đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Trịnh Văn Bé, Nguyễn Văn Hệ, Trịnh Văn Chiền, Trịnh Văn Vũ đã khai nhận về hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc vào tối ngày 16-4-2017, tại nhà của Bé như sau: lúc 20h ngày 16-4-2017, Hệ đến gặp Bé đặt vấn đề thuê nhà để tổ chức xóc đĩa với giá 600.000 đồng/ca.

Để phục vụ cho việc đánh bạc, Hệ thuê Vũ canh gác, sắp xếp và trông coi phương tiện cho sới bạc, đồng thời thuê Chiến thu tiền hồ của người tham gia đánh bạc, cứ 30 phút thu 50.000 đồng/người sau mỗi ca. Hệ thỏa thuận sẽ trả cho Chiến, Vũ từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.

Đến 21h cùng ngày, khi sới bạc có 10 người, Hệ lấy ở nhà Bé 1 bát sứ, 1 đĩa sứ và cắt 4 quân vụ hình tròn từ lá bài tú lơ khơ để làm dụng cụ đánh bạc. Trong ca bạc ngày 16-4-2017, Chiến đã thu tiền hồ 3 lần được 2 triệu đồng rồi đặt dưới chiếu bạc.

Trong lúc mọi người chơi bạc, Hệ và Chiến cũng tham gia đặt cược vào các ván bạc. Hệ đem theo 9,5 triệu đồng để tham gia chơi và 2 triệu tiền hồ để dưới chiếu bạc; Chiến đem theo 5 triệu đồng, dùng 4 triệu đồng để đánh bạc. Khi bị bắt, Chiến đã thua 2 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Đỗ Tiến Hùng, sinh 1980; Trịnh Văn Cao, sinh 1969; Đỗ Văn Quang, sinh 1975; Trịnh Văn Chít, sinh 1988; Đào Văn Huy, sinh 1981; Trinh Văn Bền, sinh 1960; Đỗ Văn Phòng, sinh 1977, cùng ở thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, khai nhận cùng nhau tham gia xóc đĩa tại nhà của Bé vào tối 16-4. Về số tiền sử dụng đánh bạc, Hùng có 970.000 đồng để đánh bạc, khi bị bắt đã nộp 100.000 đồng tiền hồ, thua 400.000 đồng và bị thu trong người 470.000 đồng; Cao có 500.000 đồng để đánh bạc, Quang có 500.000 đồng; Chít có 350.000 đồng, Huy có 200.000 đồng, Bền có 300.000 đồng, Phong có 300.000 đồng…

Lời khai của các bị can tại cơ quan điều tra phù hợp nhau, phù hợp nội dung biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của những người làm chứng, vật chứng thu giữ cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Số tiền các bị can dùng để đánh bạc là 25,4 triệu đồng.

TAND TP Hải Phòng vừa đưa vụ án ra xét xử. Căn cứ vào chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Trịnh Văn Hệ 15 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 12 tháng tù về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 điều 249, khoản 1 điều 248 BLHS, tổng hình phạt 27 tháng tù; Trịnh Văn Chiển 12 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 12 tháng tù về tội “Đánh bạc”, tổng hình phạt 24 tháng tù; Trịnh Văn Vũ 12 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; Trịnh Văn Bé 12 tháng tù về tội “Gá bạc”; Đỗ Tiến Hùng và Trịnh Văn Cao cùng lĩnh 9 tháng tù về tội “Đánh bạc”; Đỗ Văn Quang, Trịnh Văn Chít, Trịnh Văn Bền, Đào Văn Huy, Đỗ Văn Phòng cùng lĩnh 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 điều 248 BLHS.

Ngoài hình phạt trên, HĐXX buộc mỗi bị cáo phạt 3 đến 5 triệu đồng sung quỹ nhà nước. 

Thành Đồng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích