Ăn trộm rồi chạy trốn vào... Đồn biên phòng

09:26 16/05/2019

Ngày 9-5, Cơ quan cảnh sát điều tra CAH Kiến Thụy tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đình Phương về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phương tại cơ quan điều tra

Bản thân Phương là đối tượng nghiện ma túy nặng, từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và được Công an phường Bàng La, quận Đồ Sơn lập hồ sơ đi cai nghiện bắt buộc. Do không có công ăn việc làm ổn định lại ham ăn chơi đua đòi nên vừa mãn hạn tù cuối năm 2018, y lại chứng nào tật nấy. Để có tiền tiêu xài Phương thường xuyên rình mò, tìm cách trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn quận Đồ Sơn và huyện Kiến Thụy.

Vào khoảng 9h sáng, ngày 6-5, chị Nguyễn Thị Quỳnh là hàng xóm của anh Bùi Văn Bình, sinh 1987, ở thôn Đông Tác 2, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy khi đang ở nhà thì phát hiện một nam thanh niên lạ mặt bê 1 chiếc ti vi từ trong nhà anh Bình ra xe, sau đó chở đi.

Vì biết gia đình anh Bình không có ai ở nhà nên biết ngay đối tượng trên là kẻ trộm, chị Quỳnh liền kể lại sự việc cho 1 số người dân trong xóm là anh Vũ Văn Thọ, Vũ Văn Phong, Vũ Văn Thái. Nghe xong mọi người chia nhau đi tìm nhưng không thấy.

Lúc trên đường trở về, anh Phong bất ngờ phát hiện một nam thanh niên đang dựng xe trên mặt đê, lối vào ngõ cổng sau nhà anh Bình với những biểu hiện nghi vấn. Tiếp tục theo dõi, anh Phong nghe thấy trong nhà anh Bình phát ra những tiếng động lạ, phán đoán kẻ gian đang phá khóa để trộm cắp tài sản, anh Phong liền bí mật về gọi người dân trong làng tập trung vây bắt.

Bộ đồ nghề Phương chuyên dùng để phá khóa, trộm cắp tài sản

Lập tức, một nhóm người chặn lối cửa trước, 1 nhóm khác cùng anh Phong bí mật rút chìa khóa xe máy của đối tượng và áp sát lối cửa sau. Lúc này, nam thanh niên đang bê chiếc âm-ly từ trong nhà đi ra, thấy bị bao vây liền ném chiếc âm-ly về phía người dân rồi bỏ chạy ra chiếc xe máy. Khi thấy xe đã bị rút chìa khóa, hắn liền lật cốp lấy ra chiếc gọng gà chuyên dùng để phá khóa quyết liệt chống trả người dân xung quanh và tìm cách bỏ chạy.

Sau khi chạy theo hướng triền đê được khoảng 1 km, do thấy người dân địa phương truy đuổi nên hắn chuyển hướng chạy vào Đồn Biên phòng Đoàn Xá hòng thoát thân thì bị cán bộ, chiến sĩ khống chế, bắt giữ và bàn giao lại cho CAH Kiến Thụy.

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai nhận là Bùi Đình Phương, sinh 1985, ở  TDP Trung Lộc, phương Bàng La, quận Đồ Sơn. Nhận thấy nhà anh Bình không có ai ở nhà nên hắn đột nhập vào nhà, trộm cắp được 1 chiếc ti vi, 1 điện thoại Samsung S5 rồi mang ra chỗ khác cất giấu. Sau đó, Phương tiếp tục quay lại nhà nạn nhân trộm cắp thêm 2 chiếc ví đựng trang sức và 1 chiếc âm-ly thì bị nhân dân phát hiện, truy đuổi.

Quá trình đấu tranh, Phương rất ngoan cố khiến cho cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn trong quá trình thu thập chứng cứ tài liệu. Tiếp tục điều tra mở rộng án, các trinh sát phát hiện Phương có nhiều biểu hiện nghi vấn, giống với đối tượng đã gây ra các vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn với cùng một phương thức thủ đoạn giống nhau là lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở, đột nhập vào trộm cắp tài sản giữa ban ngày.

Một số tang vật của vụ án

Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ án, CAH Kiến Thụy đã xác lập chuyên án 519T tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh làm rõ. Cuối cùng, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phương đã cúi đầu khai nhận gây ra liên tiếp 3 vụ trộm cắp khác.

Vụ đầu tiên, vào ngày 24-3, Phương cùng với một đối tượng khác đã phá khóa đột nhập vào nhà anh Vũ Văn Khơi, sinh 1972, ở Đoan Xá 3, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy trộm được 1 chiếc ti vi LG màn hình phẳng, trị giá khoảng 20 triệu đồng, sau đó cả 2 mang ra nội thành Hải Phòng bán chia nhau tiêu xài.

Vụ thứ 2, vào ngày 4-4, nhận thấy gia chủ tiếp tục sơ hở, Phương một mình quay trở lại nhà anh Khơi, đột nhập lấy đi chiếc ti vi LG mới mua, trị giá hơn 10,6 triệu đồng sau đó mang về nhà cất giấu.

Không dừng lại ở đó, đến ngày 5-5, trước hôm bị bắt 1 ngày, Phương tiếp tục gây ra 1 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn quận Đồ Sơn, lấy được 1 chiếc ti vi trị giá 14,5 triệu đồng.

Cơ quan điều tra thu giữ vật chứng gồm: 2 xe máy (phương tiện đối tượng sử dụng để trộm cắp), 2 ti vi, 1 âm-ly, 1 điện thoại, 2 ví đựng trang sức và 1 túi xách bên trong chứa các dụng cụ chuyên dùng để phá khóa, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng án.

 Trường Giang

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông