Ấn tượng Lễ biểu dương 130 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020

23:01 24/10/2020

Tối 24-10, Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020 đã diễn ra trang trọng, ấn tượng tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đây là một trong những hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, tiến tới chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu dự Lễ biểu dương học sinh, sinh viên tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam; về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thành ủy; Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS HCM, các nhà trường, phụ huynh và 130 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2020.

 Phó Bí thư Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến và Thứ trưởng Bộ Giáo dục &  Đào tạo Nguyễn Hữa Độ dâng hương tại buổi lễ

130 học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu được thành phổ biểu dương, khen thưởng năm 2020, gồm: 62 học sinh giỏi quốc gia và quốc tế; 32 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường đại học/học viện trong cả nước; 36 học sinh có điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 đạt từ 28 điểm trở lên (theo tổ hợp 3 môn để xét tuyển đại học) và đỗ vào trường đại học/học viện đúng tổ hợp môn được xét.

Học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu dâng hương tại buổi lễ

Ghi nhận những thành tích đáng tự hào của các học sinh, sinh viên tiêu biểu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định tặng Bằng khen, đồng thời trích ngân sách 1,3 tỉ đồng để khen thưởng 130 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2020

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu tại Lễ biểu dương

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đã phát biểu ghi nhận những kết quả học tập đáng tự hào của học sinh, sinh viên thành phố Cảng trong năm học vừa qua, đặc biệt là thành tích của 130 học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu được biểu dương nhân dịp này. 

Đồng chí nhấn mạnh, Hải Phòng từ lâu đời đã là vùng đất có truyền thống hiếu học và học giỏi. Truyền thống đó đã được các thế hệ người dân Hải Phòng gìn giữ và phát huy trong suốt chiều dài lịch sử và luôn tỏa sáng.

Trong những năm qua, thành phố đã có nhiều chính sách để phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có chính sách khuyến học, khuyến tài; đầu tư cơ sở vật chất; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp; các chế độ khen thưởng cho học sinh giỏi, giáo viên giỏi…

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ; Phó Bí thư Thành ủy Đỗ Mạnh HIến trao thưởng các học sinh, sinh viên tiêu biểu

Đặc biệt, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết về cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng; chế độ chi hỗ trợ đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố…

Các chính sách này đã nhận được sự đồng tỉnh, ủng hộ của nhân dân thành phố, đã thực sự đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả cao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội thành phố.

 Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM Bùi Quang Huy, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy 

Đào Khánh Hà trao thưởng các học sinh, sinh viên tiêu biểu

Năm học 2019-2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, học sinh phải nghỉ học trong một thời gian dài, chuyển sang hình thức học trực tuyến, nhưng ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố vẫn duy trì ổn định và có những kết quả quan trọng; điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông đứng thứ 7 toàn quốc.

Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố giữ vững vị trí tốp đầu các tỉnh, thành phố về công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia với 79/112học sinh tham gia đoạt giải, xếp thứ 5 toàn quốc; 2 dự án đoạt giải trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia năm 2020.

 Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao thưởng các học sinh, sinh viên tiêu biểu

Trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2020, Hải Phòng vui mừng có 1 học sinh đoạt Huy chương Vàng là em Lý Hải Đăng, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Trần Phú; 1 học sinh đoạt Huy chương đồng Olympic Tin học Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Kết quả này đã kéo dài chuỗi thành tích Hải Phòng là địa phương duy nhất trên cả nước trong 24 năm có học sinh đoạt giải quốc tế và 3 năm liền có học sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic quốc tế.

 

Bí thư Thành Đoàn Đào Phú Thùy Dương và Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Quốc Tiến trao thưởng các học sinh, sinh viên tiêu biểu

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu: “Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước…”. Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu: “Đến năm 2025, thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch của cả nước…”

Để thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yêu cầu bức thiết, trở thành một trong những nhiệm vụ chiến lược vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố.

Em Lý Hải Đăng, Huy chương Vàng Olympic Hoá học quốc tế năm 2020 phát biểu cảm ơn

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị ngành Giáo dục & Đào tạo thành phố đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục quan tâm, chăm lo đến công tác phát hiện và bồi dưỡng nhân tài. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ và kêu gọi các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp hãy cùng với thành phố có sự đãi ngộ, thu hút và sử dụng những người tài, tạo môi trường tốt để người tài có điều kiện tốt nhất, cống hiến nhiều nhất cho thành phố và đất nước, quan tâm và tạo điều kiện để các thầy giáo, cô giáo dạy giỏi có điều kiện phát huy khả năng của mình đào tạo được nhiều học sinh giỏi, sinh viên giỏi cho thành phố.

Nhân dịp này, 130 học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu được nhận Bằng khen của UBND thành phố và phần thưởng 10 triệu đồng/1 em.

Lãnh đạo Thành Đoàn Hải Phòng, Sở GD-ĐT, huyện Vĩnh Bảo tham gia chương trình dâng hương tại các điểm di tích 

130 học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu tham gia chương trình dâng hương tại các di tích chiều 24-10

* Trước đó, chiều 24-10, các học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu tham gia chương trình dâng hương tại Tượng đài Nữ tướng Lê Chân (quận Hồng Bàng), Nhà tưởng niệm Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (huyện An Dương), Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Kiến An), dâng hương, báo công tại đền thờ Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo).

DANH SÁCH

130 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu được biểu dương

tại Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu

thành phố Hải Phòng năm 2020

I. Danh sách 62 học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Quốc tế; giải Nhất, Nhì và Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, cuộc thi Quốc gia viết thư Quốc tế UPU năm học 2019-2020.

  1. Em Lý Hải Đăng, Học sinh Lớp 12 Hóa, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Huy chương Vàng quốc tế môn Hóa học;
  2. Em Đào Quang Thái Dương, Học sinh Lớp 11 Tin, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Huy chương Đồng Châu Á Thái Bình Dương môn Tin học;
  3. Em Hoàng Thị Hoài Thanh, Học sinh Lớp 12 Anh 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhất quốc gia môn tiếng Anh;
  4. Em Lê Hoài Linh, Học sinh Lớp 12 Anh 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhất quốc gia môn tiếng Anh;
  5. Em Đồng Thị Châu Giang, Học sinh Lớp 12 Song ngữ, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhất quốc gia môn tiếng Pháp;
  6. Em Nguyễn Huệ Linh, Học sinh Lớp 12 Song ngữ, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhất quốc gia môn tiếng Pháp;
  7. Em Nguyễn Lê Hiền, Học sinh Lớp 11 Xã hội, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhất quốc gia môn Địa lý;
  8. Em Nguyễn Hoàng Uyển Nhu, Học sinh Lớp 11 Xã hội, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhất quốc gia môn Địa lý;
  9. Em Phạm Ngọc Hà Phương, Học sinh Lớp 11 Xã hội, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhất quốc gia môn Địa lý;
  10. Em Nguyễn Tuấn Minh, Học sinh Lớp 11 Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Toán;
  11. Em Nguyễn Hải Bình, Học sinh Lớp 12 Tin, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Tin học;
  12. Em Phạm Xuân Huy, Học sinh Lớp 12 Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Tin học;
  13. Em Vũ Minh Huy, Học sinh Lớp 12 Hóa, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Hóa học;
  14. Em Nguyễn Phương Anh, Học sinh Lớp 12 Văn, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Ngữ văn;
  15. Em Trần Khánh Linh, Học sinh Lớp 12 Văn, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Ngữ văn;
  16. Em Lê Phạm Yến Linh, Học sinh Lớp 12 Văn, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Ngữ văn;
  17. Em Đào Mai Phương, Học sinh Lớp 12 Văn, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Ngữ văn;
  18. Em Nguyễn Thị Thúy An, Học sinh Lớp 12 Xã hội, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Lịch sử;
  19. Em Cao Thị Thu Trà, Học sinh Lớp 12 Xã hội, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Lịch sử;
  20. Em Cao Thị Ngọc Hải, Học sinh Lớp 12 Anh 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn tiếng Anh;
  21. Em Bùi Thu Hiền, Học sinh Lớp 12 Anh 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn tiếng Anh;
  22. Em Bùi Hà Phương, Học sinh Lớp 12 Anh 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn tiếng Anh;
  23. Em Phạm Thị Thu Ngân, Học sinh Lớp 12 Anh 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn tiếng Anh;
  24. Em Nguyễn Thùy Linh, Học sinh Lớp 12 Song ngữ, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn tiếng Pháp;
  25. Em Nguyễn Thị Như Trang, Học sinh Lớp 12 Song ngữ, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn tiếng Pháp;
  26. Em Lê Mai Phương, Học sinh Lớp 12 Song ngữ, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn tiếng Pháp;
  27. Em Bùi Diệu Hương, Học sinh Lớp 12 Trung, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn tiếng Trung;
  28. Em Phạm Thị Ngọc Khánh, Học sinh Lớp 12 Trung, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn tiếng Trung;
  29. Em Phạm Thị Huyền Thu, Học sinh Lớp 12 Trung, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn tiếng Trung;
  30. Em Tạ Phương Anh, Học sinh Lớp 12 Xã hội, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Địa lý;
  31. Em Nguyễn Thị Thu Hoàn, Học sinh Lớp 12 Xã hội, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Địa lý;
  32. Em Hoàng Ngọc Linh, Học sinh Lớp 11 Xã hội, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Địa lý;
  33. Em Ngô Hải Yến, Học sinh Lớp 12 Xã hội, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Địa lý;
  34. Em Vũ Đình Thắng, Học sinh Lớp 12 Hóa, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhì quốc gia môn Lịch sử;
  35. Em Nguyễn Thị Minh Khuê, Học sinh Lớp 9A5, Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, đã có thành tích đoạt Giải Nhì Quốc gia Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU;
  36. Em Trần Thanh Hải, Học sinh Lớp 12 Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Toán;
  37. Em Trần Thị Thu Huệ, Học sinh Lớp 11 Tin, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Tin học;
  38. Em Hoàng Minh Tú, Học sinh Lớp 11 Tin, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Tin học;
  39. Em Nguyễn Ngọc Vũ, Học sinh Lớp 11 Tin, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Tin học;
  40. Em Nguyễn Công Đạt, Học sinh Lớp 12 Lý, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Vật lý;
  41. Em Cao Minh Tuệ, Học sinh Lớp 11 Lý, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Vật lý;
  42. Em Đỗ Minh Phương, Học sinh Lớp 11 Hóa, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Hóa học;
  43. Em Hà Quang Sơn, Học sinh Lớp 11 Hóa, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Hóa học;
  44. Em Nguyễn Quốc Hùng, Học sinh Lớp 12 Sinh, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Sinh học;
  45. Em Nguyễn Hồng Dương, Học sinh Lớp 11 Sinh, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Sinh học;
  46. Em Triệu Khánh Linh, Học sinh Lớp 12 Văn, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Ngữ văn;
  47. Em Bùi Thị Khánh Huyền, Học sinh Lớp 12 Văn, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Lịch sử;
  48. Em Lê Anh Thư, Học sinh Lớp 12 Xã hội, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Lịch sử;
  49. Em Trần Khánh Linh, Học sinh Lớp 11 Song ngữ, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Lịch sử;
  50. Em Nguyễn Thùy Trang, Học sinh Lớp 12 Anh 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn tiếng Anh;
  51. Em Mai Minh Quân, Học sinh Lớp 12 Anh 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn tiếng Anh;
  52. Em Nguyễn Khánh Dương, Học sinh Lớp 12 Anh 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn tiếng Anh;
  53. Em Phạm Phương Thảo, Học sinh Lớp 12 Nga, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn tiếng Nga;
  54. Em Lê Đức Trung, Học sinh Lớp 12 Pháp, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn tiếng Pháp;
  55. Em Trương Thị Hà Ninh, Học sinh Lớp 12 Song ngữ, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn tiếp Pháp;
  56. Em Hoàng Thanh Trúc, Học sinh Lớp 12 Trung, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn tiếng Trung;
  57. Em Vũ Vân Huyền, Học sinh Lớp 11 Xã hội, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Địa lý;
  58. Em Phạm Hải Mai Thủy, Học sinh Lớp 12C4, Trường Trung học phổ thôngQuang Trung đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Lịch sử;
  59. Em Lê Thị Huyền, Học sinh Lớp 12C2, Trường Trung học phổ thông Bạch Đằng đã có thành tích đoạt Giải Ba quốc gia môn Lịch sử.
  60. Em Phạm Quỳnh Anh, Học sinh Lớp 11 Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia;
  61. Em Ngô Đặng Quang Quyết, Học sinh Lớp 10C5, Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền đã có thành tích đoạt Giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia;
  62. Em Phạm Việt Tiến, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền đã có thành tích đoạt Giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia.

II.Danh sách 32 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, đạt thủ khoa năm 2020 tại các trường đại học, học viện

  1. Em Nguyễn Thị Minh Hòa, Sinh viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương;
  2. Em Đào Thị Hồng Ngọc, Sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
  3. Em Đào Thị Huê, Sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Thủy lợi;
  4. Em Ngô Hải Dương, Sinh viên Viện Đào tạo chất lượng cao, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
  5. Em Phạm Thanh Thảo, Sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hải Phòng;
  6. Em Ngô Minh Khoa, Sinh viên Ngành Dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội;
  7. Em Lê Nhật Tân, Sinh viên Khoa Quản trị - Tài chính, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
  8. Em Phạm Mai Phương, Sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương;
  9. Em Nghiêm Thị Thùy Linh, Sinh viên Khoa Ngữ văn và Khoa học xã hội, Trường Đại học Hải Phòng;
  10. Em Nguyễn Minh Thúy, Sinh viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương;
  11. Em Phạm Thành Long, Sinh viên Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, Trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;
  12. Em Tô Bích Diệp, Sinh viên Khoa Thương mại, Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội;
  13. Em Lê Mạnh Hưng, Sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
  14. Em Nguyễn Mai Anh, Sinh viên Viện Đào tạo chất lượng cao, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
  15. Em Phạm Thị Quỳnh Trâm, Sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Hải Phòng;
  16. Em Trương Thị Lan Hương, Sinh viên Khoa Toán và Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hải Phòng;
  17. Em Đào Thị Hà, Sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;
  18. Em Huỳnh Thị Tuyết Mai, Sinh viên Viện Môi trường, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
  19. Em Phạm Thị Minh Châu, Sinh viên Khoa Kế toán kiểm toán, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng;
  20. Em Bùi Thị Thu Hiền, Sinh viên Viện Môi trường, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
  21. Em Bùi Thế Anh, Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hải Phòng;
  22. Em Trần Thị Bích Ngân, Sinh viênKhoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
  23. Em Ngô Thị Thương, Sinh viên Khoa Kế toán – Tài chính, Trường Đại học Hải Phòng;
  24. Em Phạm Văn Duy, Sinh viên Khoa Đóng tàu, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
  25. Em Lê Minh Trung, Sinh viên Viện Cơ khí, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
  26. Em Bùi Đức Quốc Anh, Sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại Thương;
  27. Em Nguyễn Thị Xuân Nhi, Sinh viên Khoa Tiếng Bồ Đào Nha, Trường Đại học Hà Nội;
  28. Em Phạm Thạch Thảo, Sinh viên Khoa Kế toán Tài chính, Trường Đại học Hải Phòng;
  29. Em Đoàn Thị Mai Thương, Sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Hải Phòng;
  30. Em Nguyễn Duy Mười, Sinh viênKhoa Quản trị - Tài chính, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
  31. Em Phạm Minh Chiến, Sinh viên Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
  32. Em Đỗ Anh Đại, Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

III. Danh sách 36 thí sinh Hải Phòng tham dự kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 có tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển chua nhân hệ số đạt 28 điểm trở lên và trúng tuyểnvào 1 trường đại học/học viện đúng tổ hợp đạt điểm cao

1. Em Nguyễn Trung Hải, Học sinh Lớp 12 Hóa, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú;

  1. Em Đỗ Thị Mai Anh, Học sinh Lớp 12C1, Trường Trung học phổ thông Quang Trung;
  2. Em Đỗ Trung Nhật Minh, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn;

4. Em Lê Mai Anh, Học sinh Lớp 12 Hóa, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú;

5. Em Tạ Hồng Ngọc, Học sinh Lớp 12 Lý, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú;

6. Em Đặng Khánh Linh, Học sinh Lớp 12A3, Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn;

7. Em Phạm Hoàng Hiệp, Học sinh Lớp 12 Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú;

8. Em Vũ Tuấn Linh, Học sinh Lớp 12 Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú;

  1. Em Phạm Đức Chính, Học sinh Lớp 12A2, Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn;

10.Em Lê Thành Minh, Học sinh Lớp 12 Tự nhiên 1, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú;

11.Em Chu Đình Hùng, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông An Lão;

12.Em Phạm Hải Bình, Học sinh Lớp 12A7, Trường Trung học phổ thông  Kiến An;

13.Em Nguyễn Mạnh Dũng, Học sinh Lớp 12A2, Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền;

14.Em Trần Thu Phương, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm;

15.Em Lê Thanh Tùng, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Kiến An;

16.Em Hồ Nguyễn Mai Hương, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Cộng Hiền;

17.Em Tạ Thị Ngọc Mai, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Tiên Lãng;

18.Em Nguyễn Thị Thanh Hoà, Học sinh Lớp 12C1, Trường Trung học phổ thông Quang Trung;

19.Em Phạm Văn Hùng, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Lê Ích Mộc;

20.Em Nguyễn Duy Anh, Học sinh Lớp 12A3, Trường Trung học phổ thông Thái Phiên;

21.Em Bùi Đình Bình, Học sinh Lớp 12A1,  Trường Trung học phổ thông Hồng Bàng;

22.Em Hoàng Ngọc Đạt, Học sinh Lớp 12 Toán,  Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú;

23.Em Lê Huy Thái, Học sinh Lớp 12 Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú;

24.Em Đỗ Quang Thành, Học sinh Lớp 12A12, Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền;

25.Em Trần Khánh Dung, Học sinh Lớp 12D3, Trường Trung học phổ thông Thái Phiên;

26.Em Lê Thị Minh Châu, Học sinh Lớp 12 Hóa, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú;

27.Em Hoàng Đức Mạnh, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Đồ Sơn;

28.Em Nguyễn Tuấn Thành, Học sinh Lớp 12 Tin, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú;

29.Em Nguyễn Hữu Hoàng, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Vĩnh Bảo;

30.Em Vũ Hoàng Thiết, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Toàn Thắng;

31.Em Bùi Đức Anh, Học sinh Lớp 12A5, Trường Trung học phổ thông Hồng Bàng;

32.Em Bùi Đức Hiếu, Học sinh Lớp 12A4, Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền;

33.Em Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt, Học sinh Lớp 12A13, Trường Trung học phổ thông Thái Phiên;

34.Em Lê Thị Phượng, Học sinh Lớp 12C2, Trường Trung học phổ thông Quang Trung;

35.Em Trần Văn Mạnh, Học sinh Lớp 12C2, Trường Trung học phổ thông Quang Trung;

36.Em Đoàn Vũ Quang, Học sinh Lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn.

Bài: HẢI HẬU; Ảnh: ĐÀM THANH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông