Ban Dân vận triển khai nhiệm vụ năm 2020

15:23 27/12/2019

Sáng 27-12, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Các đồng chí Cao Xuân Liên - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; Lê Khắc Nam - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy – Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Bùi Đức Quang – Phó chủ tịch HĐND thành phố, Đào Khánh Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên phát biểu tại hội nghị

Năm 2019, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, chỉ đạo thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, thường xuyên chỉ đạo, định hướng hoạt động cho hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận tiếp tục được chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác tôn giáo – dân tộc được các cấp, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo. Chủ đề Năm dân vận chính quyền được triển khai nghiêm túc và đạt kết quả tích cực. Các cấp chính quyền duy trì và thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Công tác tiếp dân, đối thoại giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết. Ban Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác dân vận, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận đọng nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhân rộng các mô hình Dân vận khéo thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2020 chủ đề công tác dân vận là “Năm dân vận khéo”. Các cấp ủy đảng tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo công tác dân vận, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Cao Xuân Liên – Trưởng Ban Dân vận Thành ủy – Chủ tịch UBMTTQ VN thành phố ghi nhận và đánh giá cao công tác dân vận trong năm qua. Đồng thời yêu cầu năm 2020, các cấp ủy chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường phối hợp, nhân rộng các mô hình “dân vận khéo” tạo sức lan tỏa trong thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và thành phố, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. Trước hết trong dịp Tết Nguyên đán này, các cấp chính quyền tăng cường tuyên truyền vận động, cùng thành phố và các ngành, địa phương chăm lo tết cho nghèo.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông