Ban Nội chính Thành ủy: Triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

19:37 14/01/2021

Sáng 13-1, Ban Nội chính Thành uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Phó Trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng ban nội chính Trung ương; Đỗ Mạnh Hiến -Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Bùi Đức Quang - Phó Chủ tịch HĐND TP; Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và ban ngành liên quan của thành phố. Đồng chí Đặng Bá Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban nội chính Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá tại Hội nghị cho thấy, năm 2020, công tác nội chính trên địa bàn thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các ngành nội chính đã chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác nội chính. Tình hình an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định.

Các ngành nội chính phối hợp chặt chẽ, chủ động phát hiện, xử lý tốt các vụ việc nảy sinh từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện khá đồng bộ. Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo cơ bản thực hiện đúng theo quy định của phát luật.

Phó Trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải (giữa) trao Bằng khen của Trưởng ban nội chính Trung ương

Phát biểu tại Hội nghị, các đông chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đánh giá cao những kết quả tích cực của ngành nội chính thành phố đạt được năm 2020.

Về nhiệm vụ năm 2021, các đồng chí đề nghị Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan trong khối nội chính thành phố bám sát 4 nhóm giải pháp nhiệm vụ trọng tâm đã được Hội nghị thông qua, trong đó tập trung cao triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XVI Đảng bộ thành phố cũng như các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác nội chính.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP tặng các tập thể

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý, các cơ quan nội chính tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: tài chính, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; mua sắm tài sản công; buôn bán hoá đơn… từ đó phát hiện và xử lý triệt để các vụ việc thất thu, thất thoát ngân sách nhà nước.

Trước mắt, chủ động nắm tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị - văn hoá - xã hội quan trọng của đất nước, thành phó, nhất là Đại hội XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam trao Bằng khen tặng các cá nhân

*Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Ban Nội chính Thành ủy; Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen 2 tập thể, cá nhân; Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen 18 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông