Ban thường vụ Thành ủy: Cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

16:57 31/08/2017

Ngày 31-8, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, chủ trì cuộc họp Ban thường vụ Thành ủy, về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9-2017. (ảnh)

  Đánh giá tại cuộc họp cho thấy, tháng 8 và 8 tháng năm 2017, thành phố tiếp tục là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế của cả nước. Một số ngành, lĩnh vực có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ 2016 như: Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 20,61%; sản lượng hàng qua cảng tăng 14,15%; kim ngạch xuất khẩu tăng 22,33%; tổng thu ngân sách tăng 19,23%...

Cùng thời gian này, thành phố đã tiến hành khởi công nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, đô thị, đồng thời chuẩn bị đưa hàng loạt công trình vào sử dụng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được chú trọng bảo đảm.

Tuy nhiên bên cạnh đó, ý kiến các đại biểu dự họp cũng phân tích chỉ rõ những hạn chế trong 8 tháng qua, đáng chú ý là: một số nhiệm vụ được Ban thường vụ Thành ủy chỉ đạo tại kỳ họp trước chưa đạt yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công một số dự án còn chậm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 chưa kịp thời; các giải pháp chống thất thu, thất thoát ngân sách hiệu quả còn hạn chế, thu ngân sách chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch…

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vẫn còn hiện tượng một số cấp ủy cơ sở chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm; việc bổ sung kiện toàn các chức danh lãnh đạo ở các sở, ngành, địa phương đã được quan tâm nhưng chưa đầy đủ…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Thành đánh giá cao những kết quả tích cực thành phố đạt được, khẳng định đó là thành quả quan trọng trong sự đổi mới quyết liệt phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, các cấp ủy và hệ thống chính quyền các cấp.

Đồng chí nêu rõ, nhiệm vụ những tháng cuối năm là hết sức nặng nề, vì vậy thành phố cần tập trung khắc phục ngay những hạn chế, đồng thời tiếp tục đổi mới, thực hiện hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã được cuộc họp thông qua.

Trong đó phải xác định việc thực hiện chủ đề hành động năm 2017 là nhiệm vụ tiên quyết, trọng tâm, bên cạnh phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách, phải tập trung cải cách thủ tục hành chính, tăng cường vai trò trách nhiệm thi hành công vụ của người đứng đầu các địa phương đơn vị.

Cũng trong khuôn khổ cuộc họp, Ban thường vụ Thành ủy đã cho ý kiến về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.

LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông