Ban Thường vụ Thành ủy: Tổng kết công tác tổ chức Đại hội XVI Đảng bộ thành phố

17:03 13/01/2021

Sáng 13-1, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì Hội nghị.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành chủ trì Hội nghị

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Đỗ Mạnh Hiến – Phó Bí thư thường trực Thành ủy; các đồng chí thường trực HĐND – UBND – UBMTTQVN TP; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác tổ chức phục vụ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đã được Ban Thường vụ Thành ủy, các Tiểu ban tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều đổi mới, sáng tạo, huy động sự tham gia với tinh thần trách nhiệm rất cao của các sở, ngành, địa phương, đơn vị.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI 

Trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội, các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, khắc phục mọi khó khăn, đã hoàn thành xuất sắc một khối lượng công việc rất lớn. Từ việc xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự, các điều kiện vật chất, bảo đảm ANTT, lễ tân, khánh tiết... đều được tiến hành một cách bài bản, chuyên nghiệp, chu đáo, trang trọng.

Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự thành công rất tốt đẹp của Đại hội, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao của các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động tại các đơn vị được giao nhiệm vụ, cùng với sự tạo điều kiện, ủng hộ của toàn thể nhân dân trong quá trình chuẩn bị, tổ chức, góp phần vào thành công chung của Đại hội XVI.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ, cùng với thành công của Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, các công việc cần triển khai ngay sau Đại hội còn rất nhiều, trước mắt là các nội dung phục vụ Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy cần triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như: tập trung cao công tác tuyên truyền kết quả, Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng; công tác tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập các Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng; hoàn thiện Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy; tham mưu sắp xếp, kiện toàn các chức danh cán bộ còn khuyết thiếu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI 

Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sớm hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Thành ủy, trình Thành ủy quyết định, ban hành.

*Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã Quyết định tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỷ 2020 – 2025.

          LÊ MINH THẮNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông