Ban Tuyên giáo Thành ủy giao ban dư luận xã hội chuyên đề xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

15:11 10/03/2021

Sáng 10-3, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội chuyên đề xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Văn Hoàn phát biểu tại hội nghị

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là chủ trương đúng đắn, mang tính đột phá, sáng tạo của thành phố Hải Phòng. Năm 2021, bên cạnh 8 xã đã triển khai, thành phố tiếp tục nhân rộng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu thêm 14 xã thuộc các huyện ngoại thành.

Tại hội nghị, đa số ý kiến các đại biểu là lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, Bí thư Đảng ủy các xã triển khai mô hình nông thôn mới kiểu mẫu đều thống nhất phản ánh, chủ trương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của đa số người dân; trong đó nhiều hộ dân đã tích cực tham gia chương trình bằng nhiều hành động thiết thực như hiến đất làm đường giao thông, đóng góp kinh phí duy trì hệ thống đèn chiếu sáng, thu gom rác thải…

Một số xã thí điểm đã triển khai đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao như xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng) đến cơ bản xong việc giải phóng mặt bằng, bàn giao cho các đơn vị thi công các công trình phúc lợi như đường liên xã, giao thông nội đồng; xã Gia Minh (huyện Thủy Nguyên), 20 hộ dân tự nguyện hiến 226m2 làm đường; xã Gia Đức (huyện Thủy Nguyên) thi công 2,56km đường giao thông với kinh phí 26,5 tỷ đồng, trong đó hơn 100 hộ dân trong xã bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Xã Thụy Hương (huyện Kiến Thụy) đã hoàn thành 4 công trình, thi công xong gần 4km đường giao thông; xã Tân Dân (huyện An Lão) có 144 hộ dân bàn giao 1603m thi công xong tuyến đường hơn 1,1km, góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống nhân dân các xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Nhữ Sơn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng) phát biểu ý kiến tại hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Hồng Đức - Bí thư Đảng ủy xã Gia Minh (huyện Thủy Nguyên) phát biểu ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng phản ánh một số khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu như: giá đất tại các xã ven đô, một số khu vực có điều kiện thuận lợi tăng cao, khiến cho việc áp giá đền bù khó khăn; một số xã vừa xây dựng xong nông thôn mới, nay tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu dẫn đến bị hạn chế về nguồn lực, có nơi hiến đất nhiều lần, khiến cho đời sống sinh hoạt của một số hộ dân gặp khó khăn.

Từ thực tiễn triển khai, các đại biểu cũng nêu nhiều kiến nghị, đề nghị thành phố có các giải pháp chỉ đạo giải quyết, có cơ chế linh hoạt, phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho địa phương, nhằm thực hiện chương trình đúng tiến độ đề ra.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Văn Hoàn ghi nhận, hoan nghênh các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, đồng thời đề nghị các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội, lãnh đạo các địa phương quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các xã nông thôn mới kiểu mẫu tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm như vệ sinh môi trường nông thôn, hệ sinh thái nông thôn; vấn đề ảnh hưởng của giá đất theo thị trường đối với việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; vấn đề sắp xếp tái định cư, bố trí cấp điện, nước, việc tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn… cùng những vấn đề phát sinh để tập hợp, kiến nghị thành phố có giải pháp phù hợp, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trong dư luận xã hội, tuyên truyền trong hệ thống tuyên giáo để cán bộ và nhân dân nắm rõ chủ trương của thành phố, kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chương trình đã đề ra.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông