Bảo đảm tiến độ các công trình, dự án trọng điểm

15:39 30/03/2016

 

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu trao đổi bên lề hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu trao đổi bên lề hội nghị

Sáng 29-3, tại hội trường Văn phòng Thành ủy, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, chủ trì hội nghị Thành ủy lần thứ 3, đánh giá tình hình nhiệm vụ quý I, bàn chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý II/2016.

Trong quý I, Thành ủy - HĐND - UBND TP đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, đạt được kết quả tích cực. Tình hình kinh tế xã hội thành phố tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 9,01%, thu nội địa tăng 38%, sản xuất công nghiệp tăng 14,59%, sản lượng hàng hóa qua cảng tăng 12,85% so với cùng kỳ 2015… Chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” bước đầu đạt hiệu quả. Các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai kịp thời; công tác quản lý và phát triển đô thị, tài nguyên môi trường được tập trung đẩy mạnh; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được đảm bảo…

 Về công tác xây dựng Đảng, thành phố đã hoàn thành khối lượng công việc quan trọng, như thông qua đề án nhân sự Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 và HĐND TP khóa 15, cho ý kiến về nhân sự các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND - UBND quận huyện nhiệm kỳ 2016-2021; kiện toàn, bố trí, sắp xếp một số chức danh lãnh đạo chủ chốt ở các ban, ngành, đơn vị…

Về công tác kiểm tra giám sát, các cấp ủy đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; chỉ đạo triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát bầu cử của Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử thành phố; kết luận, thi hành kỷ luật 75 đảng viên vi phạm… Các mặt công tác khác như vận động quần chúng, tham mưu, tổng hợp và hoạt động đối ngoại được quan tâm chú trọng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành nêu rõ, mặc dù khối lượng công việc của quý I rất lớn nhưng thành phố đã nỗ lực thực hiện thành công. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhất trí với một số ý kiến đại biểu, chỉ rõ những hạn chế tồn tại, cơ bản là: tốc độ tăng trưởng của một số ngành, lĩnh vực còn thấp; một số dự án, công trình trọng điểm chậm tiến độ theo kế hoạch; công tác chỉ đạo thu ngân sách ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, chậm kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ công tác chống thất thu ngân sách; tình hình khiếu kiện về công tác quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng vẫn diễn biến phức tạp; an toàn lao động và giải quyết tranh chấp lao động chưa thực sự đạt hiệu quả…

Đồng chí Lê Văn Thành yêu cầu, những hạn chế nêu trên cần phải được tập trung khắc phục trong thời gian tới, và nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm quý II là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để đợt bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, tạo động lực phát triển bền vững cho thành phố. Đối nhiệm vụ thực hiện chủ đề năm, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, ban, ngành liên quan vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, tập trung cao cho thu chi ngân sách, đồng thời đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xúc tiến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo tiến độ cho các công trình, dự án trọng điểm.

                                                                                                                        LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông