Báo động về săn bắn Sơn Dương trên đảo Cát Bà

15:20 31/12/2010

Chiều 28-12, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị đánh giá kết quảđề tài NCKH: “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải phápquản lý, bảo vệ hiệu quả loài Sơn Dương tại Vườn quốc gia Cát Bà” củaVườn quốc gia Cát Bà (thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn HP).

Loài Sơn Dương Cát Bà là động vật được bảo vệ, thuộc diện liệt kê vào loài nguy cấp (bậc E) của Sách Đỏ Việt Nam và sắp nguy cấp (bậc V) của Sách Đỏ thế giới năm 2007. Qua nghiên cứu, khoảng những năm 1988, quần thể Sơn Dương đảo Cát Bà có khoảng từ 300 đến 350 cá thể, bố trí phân tán trên các dãy núi đá vôi.

Tuy nhiên, đến năm 2008 chỉ còn khoảng 50-60 cá thể, và đến nay thì còn vô cùng ít ỏi. Nguyên nhân chính của việc giảm quần thể loài Sơn Dương trên đảo Cát Bà do nạn săn bắn trái phép và chưa có các biện pháp hữu hiệu để bảo tồn loài này. Thông qua đề tài khoa học này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo và kêu gọi đầu tư cho dự án bảo tồn một loài thú lớn, đặc trưng của hệ sinh thái rừng đá vôi Cát Bà này.


TC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông