Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi nhánh khu vực Đông Bắc Bộ: Đưa chính sách bảo hiểm tiền gửi tới hội viên nông dân huyện Tiên Lãng

17:18 15/08/2019

Chiều 14-8, hàng trăm hội viên Hội nông dân xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng đã tham dự Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) do Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi nhánh khu vực Đông Bắc Bộ tổ chức.

Phó giám đốc BHTG khu vực Đông Bắc Bộ Nguyễn Thị Thủy mong muốn hội nghị sẽ giúp người dân hiểu rõ về các chính sách của BHTG để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình

Tính thiết yếu của sự ra đời BHTG trong việc duy trì sự ổn định hệ thống các tổ chức tín dụng. Khi tổ chức tham gia BHTG lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản, BHTG sẽ bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được BHTG trong hạn mức trả tiền bảo hiểm. Kể từ tháng 8-2017, người gửi tiền ở một tổ chức tín dụng bị phá sản sẽ nhận được số tiền bảo hiểm tối đa 75 triệu. Người gửi tiền không phải nộp phí mà tổ chức tham gia BHTG phải nộp cho BHTGVN để bảo hiểm cho tiền gửi của người được BHTG tại tổ chức tham gia BHTG… Đó là những thông tin thiết thực, hữu ích mà những hội viên nông dân xã Cấp Tiến nắm bắt được sau khi xem những tiểu phẩm, phóng sự cùng sự truyền đạt trực tiếp của Phó trưởng phòng Tổng hợp BHTG VN khu vực Đông Bắc Bộ Ngô Thị Chi. 

Phó trưởng phòng Tổng hợp BHTG khu vực Đông Bắc Bộ Ngô Thị Chi truyền đạt thông tin về hạn mức chi trả khi tổ chức tham gia BHTG lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả hoặc phá sản

Theo bà Nguyễn Thị Thủy, Phó giám đốc BHTG khu vực Đông Bắc Bộ: Trong bối cảnh hiện nay, tại nhiều vùng nông thôn, ngoại thành, người dân ít có cơ hội tiếp cận, nắm bắt thông tin nên khi gửi tiền dễ bị lợi dụng, gây tổn thất nặng nề về kinh tế và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Đặc biệt vụ vỡ hụi vừa xảy ra Tổ dân phố Trà Khê 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh với vài chục nạn nhân là một bài học cảnh báo cho một hình thức tín dụng biến tướng mang tính chất lừa đảo.

Các đại biểu rất quan tâm đến thông tin được truyền đạt tại hội nghị

Phó giám đốc BHTG chi nhánh khu vực Đông Bắc Bộ Nguyễn Thị Thủy mong muốn hội nghị sẽ là dịp tốt để các đại biểu nắm và hiểu rõ hơn về chính sách BHTG, vai trò của BHTG Việt Nam trong việc bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền. Từ đó có những kiến thức cơ bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi có rủi ro để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn khi lựa chọn ngân hàng, tổ chức tín dụng để gửi tiết kiệm…

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông