Bảo hiểm xã hội Hải Phòng – Phòng Cảnh sát kinh tế (CATP): Thăm, tặng quà 10 chốt kiểm soát liên ngành

16:31 07/04/2020

Nhằm kịp thời động viên các lực lượng thường trực tại những chốt kiểm soát liên ngành ở cửa ngõ thành phố thực thi nhiệm vụ phòng chống dịch Covid – 19, sáng 7-4, đoàn công tác Bảo hiểm xã hội do các Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Thạnh, Bùi Minh Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế đã đi thăm, động viên và tặng quà các chốt kiểm soát trên địa bàn.

Các chốt kiểm soát được thành lập nhằm tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trật tự phòng chống dịch Covid - 19 tại cửa ngõ thành phố

Theo đó, đoàn đã đến thăm điều kiện làm việc và tặng quà 10 chốt kiểm soát, bao gồm: Chốt tại vị trí chân cầu Nghìn – quốc lộ 10 (huyện Vĩnh Bảo); chốt tại vị trí chân cầu Hóa, xã Cổ Am (huyện Vĩnh Bảo); chốt tại vị trí chân cầu Chanh – quốc lộ 37 thuộc địa bàn xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo); chốt tại quốc lộ 391 (tại Trạm Cảnh sát nhân dân Quý Cao cũ thuộc xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương); chốt tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống quốc lộ 10, huyện An Lão; chốt tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống đường 353, quận Dương Kinh; chốt tại cầu Bạch Đằng (phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống đường 356, quận Hải An); chốt quốc lộ 17B thuộc thôn Ngọ Dương, xã An Hòa, huyện An Dương; chốt tại Trạm thu phí quốc lộ 5, xã An Hưng, huyện An Dương và chốt tại vị trí chân cầu Đá Bạc, quốc lộ 10, xã Lưu Kỳ, huyện Thủy Nguyên.

Các chốt kiểm soát góp phần hiệu quả trong việc ngăn ngừa, kiểm soát việc lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tại các điểm đến thăm, đoàn đã chia sẻ trước những khó khăn, vất vả của các lực lượng đang thực thi nhiệm vụ. Trong đó có những chốt kiểm soát đặt tại khu vực tập trung nhiều nhà máy, cụm công nghiệp… nên mật độ người và phương tiện vận chuyển hàng hóa qua lại rất lớn. Đặc biệt cao điểm từ 18h đến 21h hàng ngày trong điều kiện có mưa phùn, gió rét những ngày qua nhưng các cán bộ chiến sỹ vẫn luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc BHXH TP Bùi Minh Đức tặng quà chốt quốc lộ 17B thuộc thôn Ngọ Dương, xã An Hòa, huyện An Dương

Với những phần quà thiết thực gồm 50 thùng nước uống, 2.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 2.000 đôi găng tay y tế, 200 bộ áo mưa, 300 tấm chắn giọt bắn cùng những phần tiền động viên thiết thực được quyên góp từ sự ủng hộ của toàn thể cán bộ viên chức, người lao động ngành Bảo hiểm xã hội Hải Phòng đã được trao tận tay cán bộ chiến sỹ tại các chốt.

Phó Giám đốc BHXH TP Nguyễn Văn Thạnh tặng quà chốt tại quốc lộ 391 (tại Trạm Cảnh sát nhân dân Quý Cao cũ thuộc xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương)

Thay mặt đoàn công tác, các đồng chí Phó Giám đốc BHXH thành phố Bùi Minh Đức và Nguyễn Văn Thạnh mong muốn những cán bộ chiến sỹ tại các chốt kiểm soát tiếp tục vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe; thực hiện nghiêm chế độ bảo hộ như đeo khẩu trang, găng tay, tấm chắn giọt bắn nhằm đảm bảo an toàn cho mình và cộng đồng trong khi thực thi nhiệm vụ nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất sự lây truyền, xâm nhập dịch bệnh vào địa bàn. Qua đó chung tay cùng thành phố và cả nước phòng chống, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh.

Phó Giám đốc BHXH TP Bùi Minh Đức tặng quà chốt tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Tiếp nhận số quà trên, chỉ huy các chốt trân trọng cảm ơn tấm lòng của các cán bộ viên chức cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng thời gian qua đã có rất nhiều hoạt động thiết thực chung tay ủng hộ các đơn vị trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Đồng thời chia sẻ, trong bối cảnh dịch bệnh còn kéo dài, nhu cầu sử dụng các vật tư y tế ngày càng lớn thì sự chung tay, hỗ trợ của các đơn vị đối với các cán bộ chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm soát phương tiện ra vào thành phố là vô cùng thiết thực.

Phó Giám đốc BHXH TP Nguyễn Văn Thạnh tặng quà chốt tại vị trí chân cầu Chanh – quốc lộ 37 thuộc địa bàn xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo)

Với những phần quà này, các cán bộ chiến sỹ không chỉ có thêm phương tiện bảo vệ hữu hiệu trước những nguy cơ lây truyền dịch bệnh, yên tâm hơn trong quá trình thực thi nhiệm vụ mà còn cảm thấy ấm lòng, vững tâm hơn trong tuyến đầu phòng chống dịch vì luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ các sở ban ngành và toàn thể xã hội.

(Những ngày qua, mặc dù thời tiết mưa rét kéo dài, điều kiện làm việc còn đơn sơ, thiếu thốn, nhiều chốt kiểm soát lưu lượng xe cộ qua lại rất cao nhưng các cán bộ chiến sỹ CATP vẫn nỗ lực hết sức, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thành phố và Ban GIám đốc CATP giao cho).

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông