Bão số 2 ảnh hưởng nhẹ đến Hải Phòng

20:39 04/07/2019

Sáng 4-7, bão số 2 đã đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định và suy yếu thành ATNĐ, rồi thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão số 2 đổ bộ nên ở Cát Hải và Hòn Dáu đã quan trắc được gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực Hải Phòng có mưa vừa.

 Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Trọng Bình, Chuẩn đô đốc, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành cùng đoàn công tác kiểm tra tại Cảng cá Ngọc Hải, Đồ Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, các ngành, địa phương đã tích cực, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão. Nhờ đó, bão số 2 không gây thiệt hại về người.

Về dân sinh, cơ sở hạ tầng, khi đổ bộ vào Hải Phòng, bão số 2 làm gãy, đổ 113 cây xanh; 4 cột điện chiếu sáng ở Đồ Sơn, 1 cột điện hạ thế ở Cát Hải bị nghiêng, gãy đổ; 8 biển quảng cáo ở Hải An, An Dương, Dương Kinh bị hư hỏng; 1 nhà ở quận Đồ Sơn, 15m2 mái sân khấu của quận Dương Kinh, 310m2 nhà tạm ở quận Hải An và huyện Cát Hải bị hư hỏng; 220m tường rào ở quận Hải An, Cát Hải bị đổ, 1 trạm điện thuộc quận Ngô Quyền bị hư hỏng.

  Cây xanh bị gãy đổ tại một số tuyến đường sau bão (Ảnh Thu Ninh)

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, bão số 2 làm 500 cấy chuối ở quận Dương Kinh, 120 cây táo ở quận Đồ Sơn bị đổ và 50m kênh mương ở huyện An Dương bị hư hại.

Ngay trong ngày 4-7, lãnh đạo thành phố, các ngành đã cùng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức kiểm tra công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão số 2 ở một số vị trí trọng điểm.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố đã phát ra thông báo cho phép các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, vui chơi giải trí trên các khu vực biển đảo, ven sông hoạt động trở lại từ 15h ngày 4-7.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông