Báo tin bị cướp vì sợ bố bán xe

10:15 22/04/2019

Vào 21h30’ ngày 18-4, anh Nguyễn Văn Thanh, ở Miếu 2 Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, cùng con gái Nguyễn Thị Thu đến CAP Kênh Dương, quận Lê Chân trình báo:

21h cùng ngày, cháu Thu đi học thêm về qua khu vực ga rác đường mương An Kim Hải bị 4 đối tượng (2 nam, 2 nữ) khống chế, ép vào góc đường uy hiếp, cướp 1 xe đạp điện trị giá gần 10 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận tin trình báo, Ban chi huy CAP Kênh Dương đã tập trung lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp, nhằm sớm điều tra làm rõ.

Qua khám nghiệm hiện trường, không phát hiện, thu thập được đồ vật, dấu vết hay hung khí gì có liên quan, đồng thời cũng không tìm được nhân chứng nào về vụ việc trên. Cùng với đó lời khai của nạn nhân, thấy có nhiều mâu thuẫn, ghi vấn. Đi sâu điều tra xác minh, cháu Thu thừa nhận đã trình báo tin giả.

Theo cháu Thu khai, do sợ bố bán xe đạp điện của mình nên đã đem xe gửi nhà bạn tên là Hà ở phường Cát Bi, Hải An, sau đó đến CAP Kênh Dương báo tin trên.

CAP Kênh Dương đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

TB 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông