Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

15:43 19/03/2021

Sáng 19-3, tại TP Hải Phòng, Bộ tư lệnh Hải quân tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu 2021. Dự buổi gặp mặt có đại dện Ban Tuyên giáo TW, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân chủ trì.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân, phát biểu tại buổi gặp mặt

Theo đó, từ đầu năm 2020 đến nay, trong điều kiện dịch Covid-19 và tình hình khu vực, thế giới, trên biển diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là Quân chủng Hải quân đã chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất chính xác, xử lý đúng đối sách các tình huống trên biển, đặc biệt là các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ; góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo và môi trường hòa bình trên biển.

Toàn quân chủng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), nâng cao chất lượng kiểm soát vùng biển, khả năng SSCĐ và sức mạnh chiến đấu của quân chủng; bảo vệ an toàn các mục tiêu chiến lược; ngăn chặn, xua đuổi tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam.

Qua đó, Quân chủng Hải quân đã phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Toàn quân chủng quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII về công tác xây dựng Đảng gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các chỉ thị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ hải quân trong tình hình mới. Đặc biệt, quân chủng đã hoàn thiện đề án "Xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo".

Đại diện các cơ quan báo chí tham quan cảng nước sâu Lạch Huyện thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) 

Nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu 2021, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải Quân trân trọng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thông tấn báo chí về công tác tuyên truyền trong năm 2020. Đồng thời, gửi lời cảm ơn tới các phóng viên, biên tập viên thời gian qua đã tích cực bám sát thực tiễn, tuyên truyền về hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo và công tác vận động quần chúng của bộ đội Hải quân.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng mong muốn, các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp tuyên truyền về hoạt động của bộ đội Hải quân trong tình hình mới, nhất là ở các đảo, nhà giàn, đài, trạm ra đa; công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn và các hoạt động đối ngoại quốc phòng...

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông