Bắt 10 đối tượng tụ tập sát phạt, bất chấp dịch

12:47 21/08/2020

Công an quận Ngô Quyền vừa bắt giữ nhóm đối tượng gồm 6 nam, 4 nữ tụ tập đánh bạc, bất chấp quy định không tụ tập đông người trong cao điểm phòng chống dịch Covid – 19 của thành phố...

Theo đó, khoảng 22h30 ngày 19/8, tại số nhà 1/54/191 Lê Lợi, Gia Viên, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Ngô Quyền bắt quả tang các đối tượng: Phan Văn Hùng, sinh 1958, ở số 4/10 Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền; Tạ Quang Hải, sinh 1963, ở số 13/38 Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa, Lê Chân; Nguyễn Đình Nguyên, sinh 1982, ở số 6/21/4D/191 Lê Lợi, Gia Viên, Ngô Quyền; Đỗ Sơn Tùng, sinh 1980, ở số 3/107 Đình Đông, Đông Hải, Lê Chân; Nguyễn Viết Lập, sinh 1968, ở số 107 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền; Nguyễn Thị Vinh, sinh 1963, ở số 5N10/1 Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền; Đặng Thị Yến, sinh 1975, ở số 240 Lê Lợi, phường Lê Lợi, Ngô Quyền; Trần Anh Tuấn, sinh 1962, ở số 19/22/63 Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền; Lê Kim Hương, sinh 1960, ở số 7/74/63 Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền; Trần Thị Lan, sinh 1958, ở số 1/54/191 Lê Lợi, Gia Viên (chủ nhà), đang say sưa sát phạt. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 30.960.000 đồng và 2 bộ bài tú lơ khơ...

Các con bạc bị bắt giữ

Đối tượng Trần Thị Lan khai nhận, đã từ lâu thường cho các con bạc sử dụng nhà của mình tụ tập sát phạt để thu tiền hồ, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận quần chúng.

Điều đáng nói trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến hết sức phức tạp, trong khi thành phố đang tăng cường triển khai biện pháp chống dịch, quy định người dân phải đeo khẩu trang và hạn chế tập trung đông người thì các con bạc vẫn không tuân thủ, vẫn tụ tập để sát phạt trong cuộc chơi đỏ đen.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông